1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chưa cho điều chỉnh giá điện

(Dân trí) - Việc tăng giá than thêm 27% vào 20/4 vừa qua đã tác động đến giá thành của điện. Song, hiện Bộ Cộng thương đang giao EVN tính toán cụ thể về chi phí phát sinh nên trong thời gian trước mắt chưa cho kế hoạch điều chỉnh giá.

Chưa chốt thời gian điều chỉnh, nhưng khó tránh giá điện sẽ tăng (ảnh: TTXVN).
Chưa chốt thời gian điều chỉnh, nhưng khó tránh giá điện sẽ tăng (ảnh: TTXVN).

Tại phiên họp báo thường kỳ tháng 4 Bộ Công thương diễn ra chiều 6/5, ông Đặng Huy Cường, Cục Điều tiết điện lực cho biết, mặc dù mới đây đã cho phép tăng giá bán than cho điện song về giá điện trong thời gian tới vẫn chưa có kế hoạch nào.

Theo đó, tính đến tháng 9/2012, giá than bán cho điện chỉ bằng 50% giá thành thì sang tháng 10 năm ngoái đã tăng lên 70% giá thành nhưng Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) vẫn chưa có lợi nhuận. Vì vậy, ngày 20/4 vừa rồi, ngành than đã được cho phép tăng giá bán thêm 27%.

Tuy nhiên, theo ông Cường, do giá than chỉ tác động sau thời điểm 20/4/2013 nên giá ở thời điểm trước đó không bị ảnh hưởng. Để quyết định xem, liệu giá điện sẽ biến động như thế nào, Bộ đang giao cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán chi phí phát sinh khi giá than tăng cũng như xem xét tình hình vận hành.

Như vậy, rất khó tránh khỏi giá điện trong thời gian tới sẽ tăng, nhưng thời điểm tăng giá, các bên liên quan vẫn chưa chốt.

Ông Cường cũng thông báo thêm, thực trạng hiện tại, tháng 5 là tháng chưa có nước nhiều về các hồ. Trong 4 tháng vừa qua, EVN đã phải khai thác tối đa các nguồn điện than, điện khí và cả việc mua nguồn điện Trung Quốc để không phải sử dụng đến nguồn điện chạy dầu, tránh việc tăng chi phí gây áp lực lên giá điện.

“Việc phát điện chúng tôi ưu tiên theo thứ tự, giảm những nguồn điện đắt nhất. Nguồn điện mua từ Trung Quốc cũng chưa phải là đắt nhất ở đây. Làm thế giảm những chi phí có thể làm tăng giá điện” – ông Cường phân tích.

Dự kiến, tiêu thụ điện trong tháng 5 vào khoảng 11,78 tỷ kWh, tăng 10% so với cùng kỳ 2012. EVN cam kết đảm bảo cung ứng đủ điện cho sản xuất và sinh hoạt trong tháng 5 và tháng 6 tới, trừ khi có trường hợp quá bất thường về nhu cầu điện.

Trong tháng vừa rồi, sản lượng điện đạt 10,22 tỷ kWh, tăng 9,9 %. Tính chung 4 tháng đầu năm, đạt 38,17 tỷ kWh , tăng 8,8 % so với cùng kỳ năm trước .

Bích Diệp