1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Chủ tịch PetroVietnam: "Việc thoái vốn ngoài ngành đang gặp khó khăn”

(Dân trí) - Chủ tịch PetroVietnam Phùng Đình Thực cho biết, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành đang gặp phải một số khó khăn do tình hình chung của nền kinh tế. Tới đây, PetroVietnam sẽ không cho lập các công ty cấp 4 như trước đây.

Chủ tịch PetroVietnam Phùng Đình Thực chủ trì cuộc họp báo ngày 8/10 (ảnh: AH).
Chủ tịch PetroVietnam Phùng Đình Thực chủ trì cuộc họp báo ngày 8/10 (ảnh: AH).

Sáng nay 8/10, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) đã tổ chức họp báo về tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2013. Theo đó, 9 tháng đầu năm, tổng lợi nhuận sau thuế đạt 38,2 nghìn tỷ đồng, bằng 121% kế hoạch 9 tháng và 87% kế hoạch năm.

Trao đổi tại cuộc họp báo, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Petro Vietnam Phùng Đình Thực cho biết: Công tác chuyển đổi và tái cấu trúc doanh nghiệp được tập đoàn triển khai theo đúng nội dung và tiến độ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tập đoàn đã hoàn thành phê duyệt phương án tái cấu trúc giai đoạn 2012-2015 cho các đơn vị.

Theo đề án tái cơ cấu tập đoàn đã được Thủ tướng phê duyệt, Petro Vietnam vẫn sẽ là một tập đoàn kinh tế đa ngành, nhưng lĩnh vực sản xuất kinh doanh được gói gọn lại trong 5 ngành nghề chính là tìm kiếm và khai thác dầu, lọc hóa dầu, sản xuất khí, điện.

Hiện tại, các đơn vị thuộc tập đoàn đang khẩn trương sắp xếp, tổ chức lại vốn, nhân sự với lộ trình đến năm 2015 và sau 2015 tùy theo từng đơn vị cụ thể. Những đơn vị thực hiện tái cấu trúc theo lộ trình đến 2015 đang tiến hàng tích cực, điển hình là việc thành lập Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) trên cơ sở hợp nhất giữa Tổng công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Tây (Westernbank); hay như việc hợp nhất 2 công ty xăng dầu Petec và PV Oil thành PV Oil…

Tuy nhiên, theo ông Thực, việc thoái vốn đầu tư ngoài ngành của PetroVietnam hiện đang gặp phải một số khó khăn nhất định do tình hình chung của nền kinh tế. Bên cạnh phải đảm bảo mục tiêu về thời gian, thì tập đoàn cũng phải hạn chế tối đa những bất cập của công tác thoái vốn, trong đó có việc bảo toàn vốn.

“Theo lộ trình, các đơn vị phải thoái vốn nhưng chúng tôi phải thực hiện làm sao để bảo toàn vốn ở mức cao nhất và phải chọn thời điểm phù hợp. Có những cái làm được ngay, có những cái cần thời gian. Những việc này đã thể hiện rõ trong đề án tái cấu trúc, những đơn vị nào phải thoái thời điểm này, đơn vị nào làm từ từ, đều có thời gian cụ thể”, Chủ tịch Phùng Đình Thực nhấn mạnh.

Cũng theo Chủ tịch PetroVietnam, trong đề án tái cấu trúc của tập đoàn, thời gian tới, PetroVietnam sẽ không cho tiến hành lập các công ty cấp 4 - các đơn vị dưới công ty con của tập đoàn như trước đây.

Đề cập tới tổng giá trị các khoản đầu tư ngoài ngành hiện nay của Petro Vietnam, Phó tổng giám đốc Nguyễn Xuân Sơn cho hay: Hiện giá trị đầu tư ngoài ngành của tập đoàn là 5.800 tỷ đồng, chỉ chiếm một phần rất nhỏ trên số vốn chủ sở hữu hơn 300.000 tỷ đồng. Các khoản đầu tư này chủ yếu là vào các ngành như tài chính, bảo hiểm, ngân hàng, xây lắp… với các dự án bất động sản của công ty con cháu, nhưng hiện các dự án này đã được tái cơ cấu. Trong đó, khoản đầu tư ngoài ngành lớn nhất của tập đoàn từ trước tới nay là khoản đầu tư vào PVFC.

“Việc hợp nhất PVFC và Westernbank vừa qua tạo thuận lợi để chúng tôi thoái vốn theo lộ trình đến năm 2015. Hy vọng đến năm 2015, tình hình thị trường tốt lên thì dầu khí sẽ thoái hết vốn”, ông Sơn nói.

Nguyễn Hiền