1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chủ tịch ĐH Đông Đô bị truy nã cả tháng trời, Tập đoàn Sara mới miễn nhiệm

(Dân trí) - Bị can Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại Học Đông Đô chính thức bị truy nã kể từ ngày 20/8/2019 nhưng phải tới 17/9, ông này mới bị miễn nhiệm khỏi chức vụ Chủ tịch Tập đoàn Sara.

Trong phiên giao dịch hôm qua, cổ phiếu SRB của Công ty cổ phần Tập đoàn Sara trên thị trường UPCoM bị giảm kịch sàn, mất hơn 9% còn 1.000 đồng/cổ phiếu. Đây không phải là mức giá thấp nhất của cổ phiếu này, trước đó, vào ngày 17/9, SRB thậm chí chỉ còn có giá 900 đồng.

Cổ phiếu SRB đang phản ứng tiêu cực với những thông tin mới liên quan đến ông Trần Khắc Hùng, người đang bị Cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an phát lệnh truy nã.

Chủ tịch ĐH Đông Đô bị truy nã cả tháng trời, Tập đoàn Sara mới miễn nhiệm - 1

Ông Trần Khắc Hùng bị khởi tố và truy nã nhưng Sara vẫn để ông này "tại vị" Chủ tịch HĐQT thêm 1 tháng

Cụ thể, ông Trần Khắc Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Viện trưởng Viện Đào tạo liên tục Trường Đại Học Đông Đô đã chính thức bị truy nã kể từ ngày 20/8/2019.

Trước đó, ông này đã bị Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc về tội “Giả mạo trong công tác” quy định tại Điều 359, Bộ Luật Hình sự từ ngày 30/7/2019.

Thời điểm bị truy tố và phát lệnh truy nã, ông Hùng vẫn đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Tập đoàn Sara.

Trong một thông báo giải trình phát đi từ Tập đoàn Sara vào ngày 29/8, doanh nghiệp này khẳng định: “Cần xác định rằng ông Trần Khắc Hùng bị truy nã với tội danh "Giả mạo trong công tác" liên quan đến vụ việc đào tạo văn bằng 2 đại học chính quy xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô, không liên quan đến các hoạt động kinh doanh Công ty”.

Dù vậy, điều đáng nói là phải tới ngày 17/9, tức hơn một tháng rưỡi kể từ thời điểm ông Hùng bị khởi tố và gần 1 tháng sau khi ông này bị truy nã, Tập đoàn Sara mới thông qua quyết định miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị với lý do “ông Hùng bị cơ quan an ninh điều tra - Bộ Công an ra quyết định truy nã số 272/ANĐT-P5”.

Thay thế cho vị trí của ông Hùng là ông Trần Hữu Trọng (Thành viên Hội đồng quản trị) giữ chức vụ quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị bắt đầu từ ngày 17/9 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông bầu ra Chủ tịch mới.

Song song với đó, ông Trần  HữuTrọng cũng sẽ đại diện cho Tập đoàn Sara tham gia vào Trường Trung cấp Y khoa Miền Trung để tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ với tư cách cổ đông sở hữu 35% cổ phần dự án nâng cấp thành trường Cao đẳng Y khoa Miền Trung.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sara có tiền thân là Công ty Cổ phần Đào tạo và Phát triển Công nghệ thông tin Quốc gia, được thành lập ngày 6/6/2003. Ngày 17/3/2008, cổ phiếu của công ty này được niêm yết trên Sàn Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán SRB.

Cổ phiếu SRB từng có thời gian giao dịch ở mức giá 28.000 đồng, tuy nhiên sau đó đã lao thẳng xuống mức 3.000 đồng và trong 3 năm trở lại đây chỉ có giá hơn 1.000 đồng, thanh khoản èo uột.

Cổ phiếu này đã bị huỷ niêm yết trên sàn HNX và phải chuyển xuống giao dịch tại UPCoM do tình hình kinh doanh thua lỗ liên tục. Theo đó, tập đoàn Sara liên tục lỗ từ năm 2013 đến nay: Năm 2013 lỗ 11,4 tỷ đồng; năm 2014 lỗ 5,5 tỷ đồng; năm 2015 lỗ 2,5 tỷ đồng; năm 2016 lỗ 13,9 tỷ đồng; năm 2017 lỗ 10,2 tỷ đồng và năm 2018 lỗ 3,3 tỷ đồng.

Mặc dù vậy, lãnh đạo Sara trong thông báo mới đây vẫn cho rằng: “Sau 16 năm hoạt động và 11 năm lên sàn chứng khoán, công ty đã trải qua bao biến động, trở thành một trong những công ty tiêu biểu tại thành phố Vinh, đã và đang tiếp tục đẩy mạnh, phát triển hoạt động liên quan giáo dục nghề nghiệp, sản xuất phần mềm tin học, buôn bán máy móc thiết bị phù tùng máy…”.

Trần Khắc Hùng bị truy nã khẩn cấp nhưng vẫn "tại vị" Chủ tịch ở Sara

Mai Chi