1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Chủ tịch CVG Shark Group tiết lộ mục tiêu "Thung lũng khởi nghiệp" tại Đắk Lắk

Trường Thịnh

(Dân trí) - Theo ông Ngô Minh Tuấn, mục tiêu xây dựng chuỗi "Thung lũng khởi nghiệp" là nhằm chuyên nghiệp hóa môi trường khởi nghiệp tại Việt Nam.

Chủ tịch CVG Shark Group tiết lộ mục tiêu Thung lũng khởi nghiệp tại Đắk Lắk - 1
Ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CVG Shark Group (Ảnh: CVG Shark Group).

Chuyên nghiệp hóa con người và môi trường khởi nghiệp

Ra mắt hệ sinh thái CVG Shark Group cùng thung lũng khởi nghiệp đầu tiên tại Đắk Lắk, ông Ngô Minh Tuấn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn CVG Shark Group - bày tỏ khát vọng chuyên nghiệp hóa môi trường khởi nghiệp.

Theo ông Ngô Minh Tuấn, gọi vốn bản chất là nhà đầu tư bỏ tiền và mua một doanh nghiệp có sẵn hoặc một doanh nghiệp trong tương lai. Khi nhà đầu tư quyết định "xuống tiền" thì đồng nghĩa với mong muốn rằng số tiền ấy phải hiệu quả và sinh ra lợi tức. Vì vậy, thứ doanh nghiệp có để bán chính là sự hấp dẫn, tiềm năng hiện hữu trong hiện tại và tương lai, đáp ứng với niềm tin của nhà đầu tư.

Chủ tịch CVG Shark Group tiết lộ mục tiêu Thung lũng khởi nghiệp tại Đắk Lắk - 2
Lễ ra mắt hệ sinh thái của CVG Shark Group tại Đắk Lắk (Ảnh: CVG Shark Group).

Hiện nay, xu thế làm dịch vụ, tổ chức gọi vốn tương đối nhiều, nhưng theo ông Tuấn thị trường vẫn đang thiếu một đơn vị chuyên nghiệp, có khả năng thẩm định tính hiệu quả, mức độ cũng như chu kỳ sinh lời của dự án.

"Nếu có một đơn vị chuyên nghiệp đứng ra tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp và các nhà đầu tư, chắc chắn sẽ giảm thiểu đi rất nhiều những rủi ro cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó, người gọi vốn cũng sẽ biết cách làm thế nào để hợp 'khẩu vị' của nhà đầu tư và hai bên cùng có lợi", ông Ngô Minh Tuấn chia sẻ.

CVG Shark Group coi đây là động lực, lý do để ra đời "Thung lũng khởi nghiệp". Tại đây, đội ngũ doanh nhân, cố vấn (mentor) chuyên nghiệp với nhiều năm lăn lộn trên thường trường và môi trường khởi nghiệp sẽ chung sức, hướng dẫn, hỗ trợ để đóng gói ý tưởng, mô hình, thẩm định dự án khả thi.

Đại diện tập đoàn này cho biết "Bác sỹ doanh nghiệp" sẽ đồng hành để tư vấn, mang đến những giải pháp cho sức khỏe doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu chập chững bước vào thương trường cho đến giai đoạn phát triển về sau. Các dự án, cá nhân khi bước vào "Thung lũng khởi nghiệp" cũng được cung cấp cơ hội được học tập, đào tạo để trở thành phiên bản nâng cấp và chuyên nghiệp hơn trong lĩnh vực của mình.

Chung tay với khát vọng gieo hạt khởi nghiệp

Với bối cảnh hiện tại của Đắk Lắk, đại diện CVG Shark Group cho biết, mô hình được thiết kế phù hợp và bài bản nhất với mục tiêu trở thành mô hình mẫu cho chuỗi các thung lũng sau này tại 63 tỉnh thành trên cả nước, từ đó, mở ra cơ hội việc làm và phát triển về nhiều lĩnh vực cho các tỉnh nói riêng và cả nước nói chung.

Theo ông Tuấn, tinh thần khởi nghiệp của những người trẻ Việt hay mong muốn, sự cầu tiến của sinh viên, người trẻ Việt là điều luôn sục sôi, trong đó có thế hệ trẻ được tiếp cận sớm với công nghệ và internet như hiện nay. "Và rõ ràng, Chủ tịch Ngô Minh Tuấn hay CVG Shark Group không cần thổi lửa, mà chỉ cần kiến tạo ra môi trường phù hợp nhất để nâng cánh, giúp cho những giấc mơ ấy sớm hoàn thiện, bằng một quy trình khởi nghiệp chuyên nghiệp, với đội ngũ chuyên gia hùng hậu và tinh hoa", ông Tuấn nói.

Chủ tịch CVG Shark Group tiết lộ mục tiêu Thung lũng khởi nghiệp tại Đắk Lắk - 3

Thung lũng khởi nghiệp đã được xây dựng tại Đắk Lắk - nơi có thế mạnh về diện tích đất đai, vị trí cầu nối giữa hai miền đồng thời cũng là thủ phủ kinh tế trong tương lai (Ảnh: CVG Shark Group).

Chủ tịch Ngô Minh Tuấn của CVG Shark Group cho biết mỗi cá nhân của tập đoàn này cùng "Thung lũng khởi nghiệp" đều có chung một khát vọng, sứ mệnh là "gieo hạt khởi nghiệp trong từng tế bào của người dân Việt, giúp chiếc hạt ấy nảy mầm và lớn lên, để những con người từ hệ sinh thái này bước ra đều có khả năng tự xây dựng cho mình một khát vọng sống và khởi nghiệp, kinh doanh, có lối sống yêu thương để có thể thích nghi với mọi hoàn cảnh trong bối cảnh biến động hiện nay.