1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Choáng với giá xăng “rẻ như rau” ở Mỹ

(Dân trí) - Cuộc chiến giá cả đã đẩy giá xăng ở Mỹ xuống mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua, xuống mức dưới 50 cent (khoảng gần 2.800 đồng/lít xăng trong vài ngày gần đây.

Mặc dù giá xăng dầu ở Mỹ đang rất rẻ, nhưng một số trạm xăng đã đưa ra những quyết định khá táo bạo khi tiếp tục giảm giá xuống mức đáy nhằm gia tăng cạnh tranh trên thị trường.

Giá xăng ở Michigan (Mỹ) giảm xuống mức gần 2.800 đồng/lít vài ngày gần đây (Ảnh minh họa)
Giá xăng ở Michigan (Mỹ) giảm xuống mức gần 2.800 đồng/lít vài ngày gần đây (Ảnh minh họa)

Ba trạm xăng áp dụng mức giá giảm sâu nhất đặt tại khu vực Houghton Lake thuộc bang Michigan, khiến cuộc chiến giá cả càng nóng thêm.

Trong vài ngày gần đây, có thời điểm giá xăng giảm xuống mức 46 cent/gallon (khoảng 2.732 đồng/lít, 1 gallon = 3,785 lít) tại trạm xăng Sunrise Marathon. Trong khi đó, tại trạm xăng Beacon & Bridge, giá chỉ còn 47 cent/gallon (khoảng 2.786 đồng/lít).

Theo các chuyên gia phân tích, việc giá xăng giảm xuống mức kỷ lục ở Mỹ chủ yếu là do dư thừa nguồn cung dầu gia tăng. Đồng thời, việc phương Tây vừa dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Iran khiến dư luận lo ngại dư thừa nguồn cung dầu thế giới sẽ trầm trọng hơn trong thời gian tới, bởi Iran dự kiến tăng sản lượng dầu thêm 500.000 thùng/ngày lên mức 2 triệu thùng/ngày.

Tuy nhiên, giá cả vẫn có nhiều chênh lệch lớn giữa các công ty xăng dầu trên nước Mỹ. Tại các trạm xăng khác trên khắp nước Mỹ, giá dao động từ 1,46 USD/gallon đến 1,89 USD/gallon (khoảng 8.673 đồng – 11.227 đồng/lít).

Giá xăng tại các bang như Hawaii, Alaska và California vẫn cao nhất, dao động từ 2,34 USD đến 2,76 USD/gallon (khoảng 13.900 đồng – 16.395 đồng/lít).

Ở Mỹ, giá xăng dầu chịu 2 mức thuế do địa phương và chính phủ áp dụng. Thông thường, giá xăng ở Mỹ bình quân ở mức 2,09 USD/gallon (12.415 đồng/lít) ở New York.

Thảo Nguyên

 

Choáng với giá xăng “rẻ như rau” ở Mỹ - 2