1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Giá dầu giảm xuống dưới 28 USD/thùng, thấp nhất kể từ năm 2003

(Dân trí) - Giá dầu đã giảm xuống dưới 28 USD/thùng do lo ngại rằng việc phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Iran có thể làm tình trạng dư thừa nguồn cung dầu ngày càng trầm trọng hơn.

Trang BBC đưa tin, giá dầu Brent đã giảm xuống mức 27,67 USD/thùng, mức thấp nhất kể từ năm 2003 trước khi hồi phục về mức 29,25 USD/thùng.


Giá dầu trên thị trường Mỹ cũng giảm xuống mức dưới 29 USD/thùng, ở mức 28,86 USD/thùng.

Giá dầu trên thị trường Mỹ cũng giảm xuống mức dưới 29 USD/thùng, ở mức 28,86 USD/thùng.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Iran đồng nghĩa với việc quốc gia này sẽ có thể cung ứng thêm 500.000 thùng dầu/ngày, các chuyên gia phân tích nhận định.

“Giá dầu giảm là do tác động của việc phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Iran. Điều ngày có nghĩa tình trạng dư thừa nguồn cung dầu sẽ trầm trọng hơn khi Iran đẩy mạnh xuất khẩu dầu thô ra thị trường thế giới,” Daniel Ang, chuyên gia phân tích của Phillip Futures.

Quyết định dỡ bỏ lệnh cấm vận đối với Iran được đưa ra hôm Chủ nhật, 17/01, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IAEA) kết luận Iran đã tuân thủ cam kết ngăn chặn phát triển vũ khí hạt nhân.

Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng của Hoa Kỳ, Iran có trữ lượng dầu lửa lớn thứ 4 thế giới. Hiện nguồn cung dầu trên thế giới đang dư thừa 1 triệu thùng/ngày và đây cũng chính là lý do khiến giá dầu thế giới “lao dốc” hơn 70% so với giá đỉnh điểm vào giữa năm 2014.

Các chuyên gia phân tích cho biết hiện Iran đang có sẵn một lượng dầu kha khá để bán ra thị trường.

“Hiện tại, Iran có nguồn dự trữ dầu tương đối lớn. Họ đang sẵn sàng để bán ra và nếu họ làm vậy sẽ làm tăng nguồn cung rất mạnh,” Ric Spooner, chuyên gia phân tích thị trường chủ chốt tại CMC Markets nhận định.

Giá dầu giảm sâu trong thời gian qua là do dư thừa nguồn cung quá lớn, chủ yếu do Mỹ tăng nguồn cung dầu đá phiến ra thị trường.

Hơn nữa, nhu cầu đối với dầu lửa cũng giảm do tác động của suy thoái kinh tế ở Trung Quốc và châu Âu.

Trước kia, Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đã quyết định cắt giảm sản lượng dầu để duy trì giá dầu. Tuy nhiên, hiện nay, Ả rập Xê út - quốc gia có sức ảnh hưởng lớn nhất trong tổ chức – lại từ chối cắt giảm nguồn cung dầu.

Các chuyên gia phân tích nhận định, nguồn cung dầu sẽ tiếp tục vượt xa nhu cầu trong vòng 2 năm tới và điều này có nghĩa giá dầu còn tiếp tục “lao dốc”.

Nguyên An

 

Giá dầu giảm xuống dưới 28 USD/thùng, thấp nhất kể từ năm 2003 - 2