1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

TP.HCM:

Cho thuê xe ô tô tự lái: Coi chừng “sập bẫy”

(Dân trí) - Dù đã cảnh giác và hết sức thận trọng khi làm các thủ tục cho thuê ô tô tự lái nhưng ông H. vẫn bị “sập bẫy” các đối tượng lừa đảo. 15 năm tích góp ông H. mới mua được chiếc ô tô và đang đối mặt với nguy cơ mất trắng.

Lừa “siêu hạng”

Xe ô tô cho thuê tự lái luôn là miếng mồi ngon của bọn lừa đảo
Xe ô tô cho thuê tự lái luôn là "miếng mồi ngon" của bọn lừa đảo

Do công việc làm ăn gặp khó khăn nên ông V.H.H đã đăng tin cho thuê xe ô tô tự lái hiệu Hyundai Getz với giá 8 triệu đồng/tháng. Ngày 3/3, ông H. được một người tên Lâm liên hệ thuê xe. Do chiếc ô tô là tài sản của sự lao động, tích góp trong 15 năm nên ông H. khá cảnh giác và thận trọng khi chọn người cho thuê.

Trước khi ký hợp đồng, ông H. đã đến tận nơi mà Lâm tự giới thiệu là nhà mình trên đường Bầu Cát (phường 14, quận Tân Bình). Tại đây, Lâm giới thiệu thêm một người Tiến (là nhân viên của Lâm) và đưa ra nhiều loại giấy tờ như giấy phép kinh doanh công ty nước giải khát do Lâm làm giám đốc, hộ khẩu, giấy phép lái xe, chứng minh nhân dân…

Nhìn được các loại giấy tờ và căn nhà mà Lâm giới thiệu vừa mới mua, ông H. đã tin tưởng và thực hiện việc lý hợp đồng cho Lâm thuê chiếc ô tô Hyundai Getz trong 1 năm. Do Tiến là người trực tiếp gọi điện thoại và “dẫn mối” thuê xe nên ông H. phải chi cho Tiến 2 triệu đồng tiền “cò”. Sau đó, Tiến được ông H. dẫn sang bãi xe tại đường Phan Văn Trị (phường 7, quận Gò Vấp) lấy ô tô mang về.

Ông H. cho biết, theo thỏa thuận trong hợp đồng, cứ vào ngày cuối tháng ông Lâm phải chuyển tiền thuê xe và giao xe cho ông H. kiểm tra 2 ngày. Cuối tháng 3, khi hạn trả tiền thuê xe và giao xe đến, ông H. liên tục gọi điện thoại lấy xe nhưng ông Lâm đưa ra đủ lý do như kẹt đi tỉnh, đi đám cưới…để từ chối giao xe.

Đến 14/3, thấy có gì đó bất ổn nên ông H. điện thoại cho ông Lâm và Tiến nhưng cả hai đều “ngoài vùng phủ sóng”. Ông H. vội chạy đến căn nhà mà trước đây Lâm giới thiệu là nhà của mình thì mới biết ông Lâm đã chuyển đi nơi khác rồi. Liên lạc với chủ nhà thì anh này cho biết ông Lâm khóa trái cửa, dọn đồ đạc đi hết và còn thiếu nợ 3 tháng tiền nhà.

 Lần theo những địa chỉ trên giấy tờ của Lâm, ông H. đều phát hiện đó là những địa chỉ “ma” hoặc ông Lâm đã chuyển đi nơi khác từ lâu.

“Tôi xui xẻo đã giao nhầm xe cho 1 tay lừa đảo chuyên nghiệp và lo lắng không biết hiện nay xe của tôi đang ở đâu, tôi cũng tin rằng rất nhiều bạn khác cũng trong hoàn cảnh bị ông Lâm lừa như tôi” – Ông H. chia sẻ.

Thận trọng khi cho thuê xe tự lái

Các đối tượng lừa đảo thường làm giả các loại giấy tờ tuy thân để đưa “con mồi” vào bẫy
Các đối tượng lừa đảo thường làm giả các loại giấy tờ tuy thân để đưa “con mồi” vào bẫy

Những vụ lừa đảo xe ô tô tự lái rồi chiếm đoạt, đem cần cố không phải “hiếm” tại Sài Gòn. Rất nhiều vụ lừa đảo khác đã xảy ra mà khi bị công an bắt giữ các đối tượng khai ra thủ đoạn lừa đảo hết sức tinh vi. Dù các nạn nhân có thận trọng nhưng vẫn “sập bẫy” bọn “siêu lừa đảo”.

Gần đây, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.HCM đã ghi nhận hàng loạt vụ lừa đảo thuê ô tô sử dụng, sau đó cầm cố hoặc làm giả giấy tờ đem bán. Đội 8 Phòng PC45 vừa tiếp nhận hai đối tượng Trương Thị Cẩm Nhung (25 tuổi) và Nguyễn Thị Minh Tâm (35 tuổi, cùng ngụ quận 12) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Từ tháng 3/2013, Nhung nhờ Tâm làm giả các con dấu tròn, dấu tên và dấu vuông sao y bản chính. Sau đó, Nhung và bạn trai tên Thạch Phận xuống Vĩnh Long thuê năm xe ô tô của anh Tr. với giá 17 triệu đồng/tháng. Thuê được xe, Nhung và Phận tiếp tục làm giả các CMND ghi họ tên, hộ khẩu thường trú trùng với tên trong giấy đăng ký xe rồi đem đi cầm cố tại Vĩnh Long và một số quận tại TP.HCM lấy trên 1,2 tỷ đồng.

Với thủ đoạn tương tự, trước đó, bộ đôi này đã “hô biến” trót lọt một xe Innova BS: 52Z-0935 của một người ngụ tại phường Tân Hưng Thuận (quận 12) đem cầm lấy 200 triệu đồng.

Ngoài ra, tại địa bàn quận 7, 10 cũng xảy ra nhiều vụ lừa đảo ô tô tự lái rồi đem cầm cố. hiện PC45 đang hoàn tất điều tra một vụ lừa đảo tới 36 ô tô và vụ ông Đinh Doãn Phi H. (49 tuổi, quận 1) tố cáo bị một người tên Minh giả mạo giấy tờ bán xe của mình chiếm đoạt 50 triệu đồng.

Để tránh sập bẫy các đối tượng thuê xe ô tô tự lái, PC45 khuyến cáo, người dân và các cơ sở cho xe cần nêu cao tinh thần cảnh giác trong hoạt động kinh doanh phòng ngừa mất tài sản. Cần xác định rõ về mục đích thuê tài sản, phương án sử dụng tài sản thuê, nắm được lai lịch, hoạt động của người thuê xe. Khi phát hiện có dấu hiệu lừa đảo của người thuê xe nên tố giác kịp thời đến cơ quan Công an gần nhất để được giúp đỡ, giải quyết.

Bên cạnh đó, các dịch vụ cầm cố tài sản có trách nhiệm thông báo cho cơ quan chức năng những trường hợp cầm cố tài sản có biểu hiện bất minh. Nếu cố ý bao che cho hoạt động vi phạm pháp luật, cầm đồ gian thì sẽ bị xử lý nghiêm.

Trung Kiên