1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bình Định:

Chợ hoa Tết chiều 29, cúc, đào vẫn ế vì đâu?

(Dân trí) - Chiều 29 Tết, chợ hoa tại quảng trường Trung tâm TP Quy Nhơn (Bình Định), người dân xuống phố đến các loại hoa, cây cảnh nhiều hơn. Thế nhưng, theo những người bán hoa Tết thì sức mua chậm hơn năm ngoái vì tâm lý nhiều người dân vẫn đợi ngày cuối để giảm giá.

Theo ghi nhận, chợ hoa Tết ở Quy Nhơn (Bình Định) ít hơn năm ngoái nhưng sức mua vẫn chậm.
Theo ghi nhận, chợ hoa Tết ở Quy Nhơn (Bình Định) ít hơn năm ngoái nhưng sức mua vẫn chậm.

Anh Nguyễn Văn Sin (38 tuổi, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định) - người bán các loại hoa cúc, cây cảnh tại chợ hoa Tết trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Quy Nhơn cho biết: “Tôi đem hơn 100 chậu cúc đại đóa ra chợ hoa từ 22 tháng Chạp nhưng đến nay chỉ bán được 40 chậu. Mấy ngày đầu bán một chậu cúc có thể 600- 700.000 đồng/chậu, nhưng hiện nay phải giảm giá lần lần chỉ còn 400.000 đồng.

Theo anh Sin, so với năm ngoái thì sức mua các loại hoa cây cảnh, đặc biệt là cúc, quất, mai năm nay rất chậm. Anh Sin cũng cho rằng đây là “chiêu” của người dân để đến ngày cuối để được giảm giá. Tuy nhiên, anh quyết sẽ không bán phá giá vì như vậy người dân sẽ lặp lại cho năm sau.

Người bán ế ẩm, kéo theo người vận chuyển hoa thuê cho khách cũng ế.
Người bán ế ẩm, kéo theo người vận chuyển hoa thuê cho khách cũng ế.

Anh Nguyễn Công Tín (32 tuổi), người bán hoa cúc ở chợ hoa Tết ở Quy Nhơn cũng nhận định sức mua chậm hơn so với năm ngoái. “Tâm lý người dân mình như vậy, khi nào cũng chờ đến đêm 30 Tết để mua cho rẻ. Nhưng người dân đâu có hiểu, để có chậu hoa nở đúng dịp Tết, người làm hoa phải bỏ bao công sức, thức đêm thức hôm chăm sóc. Nào là lo thời tiết, lũ lụt nhưng khi bán thì bị ép giá”, anh Tín bộc bạch.

Trong khi đó, anh Cường - một người bán quất, ngao ngán: “Tết ai cũng muốn có chậu hoa, cây cảnh đẹp trưng mấy ngày Tết nhưng lại không muốn bỏ tiền ra. Tâm lý người dân khi nào cũng muốn rẻ mà đẹp nên chờ đêm 30 Tết để mua. Nếu người dân trả giá quá rẻ tôi kiên quyết không bán dù chịu thua lỗ”.


Người dân bắt đầu mua hoa chở về nhà nhưng so với năm ngoái sức mua vẫn chậm.

Người dân bắt đầu mua hoa chở về nhà nhưng so với năm ngoái sức mua vẫn chậm.

Mấy ngày đầu, chậu cúc thế này anh Sin bán 600.000 đồng/chậu, nhưng càng về cuối bị ép xuống chỉ còn 350.000 đồng.
Mấy ngày đầu, chậu cúc thế này anh Sin bán 600.000 đồng/chậu, nhưng càng về cuối bị ép xuống chỉ còn 350.000 đồng.
Lô hàng bán hoa hồng vẫn ế ẩm.
Lô hàng bán hoa hồng vẫn ế ẩm.
Chợ hoa Tết chiều 29, cúc, đào vẫn ế vì đâu? - 6
Hàng quất bán cũng khá chậm.
Hàng quất bán cũng khá chậm.

Doãn Công

Chợ hoa Tết chiều 29, cúc, đào vẫn ế vì đâu? - 8