1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Châu Âu nhập khẩu khí hóa lỏng Nga nhiều kỷ lục

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, châu Âu đã đặt mục tiêu thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt Nga. Tuy nhiên, trong tháng 11, khu vực này lại mua hơn 60% sản lượng khí LNG xuất khẩu của Nga.

Theo thống kê của hãng dữ liệu năng lượng và hàng hải Kpler, xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang Liên minh châu Âu (EU) đạt mức kỷ lục 1,75 triệu tấn trong tháng 11.

Trước đó, tháng xuất khẩu LNG Nga sang EU nhiều nhất cũng chỉ đạt sản lượng 1,737 triệu tấn. Đáng chú ý, 2 nước châu Âu mua nhiều khí hóa lỏng Nga nhất tháng trước là Pháp và Bỉ. Họ nhập nguồn LNG từ Novatek, nhà sản xuất khí đốt lớn thứ 2 của Nga.

Tháng 11, tổng lượng LNG xuất khẩu của Nga đạt 2,9 triệu tấn, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, châu Âu mua hơn 60% sản lượng Nga bán ra nước ngoài.

Trong khi đó, lượng LNG Nga xuất sang Trung Quốc giảm mạnh xuống còn 100.000 tấn, so với 800.000 tấn hồi tháng 10. Từ đầu năm đến nay, Nga xuất khẩu được 29,1 triệu tấn LNG, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Châu Âu nhập khẩu khí hóa lỏng Nga nhiều kỷ lục - 1

Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Nga sang EU đạt mức kỷ lục mọi thời đại là 1,75 triệu tấn trong tháng 11 (Ảnh: Bloomberg).

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra, EU đã đặt mục tiêu thoát khỏi sự phụ thuộc vào khí đốt và khí tự nhiên hóa lỏng của Nga. Tuy nhiên, năm nay, xuất khẩu LNG Nga sang khu vực này gia tăng. Một số nước châu Âu thậm chí còn cho phép các bến cảng của họ trung chuyển LNG của Nga.

Các kho cảng của EU nhận nhiều LNG nhất từ Nga lần lượt là Zeebrugge (Bỉ), Montoir-de-Bretagne (Pháp) và Bilbao (Tây Ban Nha).

Ngoài ra, Nhật Bản và Hàn Quốc tiếp tục mua LNG của Nga từ dự án Sakhalin-2 theo hợp đồng dài hạn với Gazprom. Nguồn cung sang Nhật Bản trong tháng 11 tăng 22% so với cùng kỳ lên 640.000 tấn. Trong khi đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng 50% lên 280.000 tấn.

Theo RT