1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Nga cung cấp lượng khí đốt kỷ lục cho Trung Quốc

Huỳnh Anh

(Dân trí) - Gazprom, đại gia khí đốt của Nga, đã lập kỷ lục mới về lượng khí đốt cung cấp hàng ngày cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia.

Trung Quốc hiện là khách mua chính khí đốt tự nhiên của Nga. Nga cung cấp sản phẩm này theo hợp đồng dài hạn giữa Gazprom và Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Trung Quốc (CNPC).

Việc cung cấp khí đốt qua đường ống Power of Siberia là một phần của thỏa thuận trị giá 400 tỷ USD kéo dài 30 năm giữa Gazprom và CNPC được ký kết vào năm 2014.

Đường ống này hoạt động từ tháng cuối năm 2019 và là đường ống đầu tiên cung cấp khí đốt Nga cho Trung Quốc. Power of Siberia dài khoảng 3.000 km, chạy qua vùng Siberia của Nga đến đông bắc Trung Quốc.

Nga đã cung cấp 15,5 tỷ m3 khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống này. Công suất tối đa hàng năm của Power of Siberia là 38 tỷ m3.

Nga cung cấp lượng khí đốt kỷ lục cho Trung Quốc - 1

Power of Siberia dài khoảng 3.000km, chạy qua vùng Siberia của Nga đến đông bắc Trung Quốc (Ảnh: BR).

Năm ngoái, Nga bán khí đốt cho Trung Quốc với giá trung bình 277 USD mỗi 1.000 m3. Giá này cho châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ là 983 USD. Giá khí đốt tại châu Âu từng tăng lên mức kỷ lục năm ngoái, do nguồn cung năng lượng bị siết chặt.

Năm nay, Nga dự kiến bán khí đốt cho Trung Quốc với giá trung bình 297 USD mỗi 1.000 m3. Giá này với châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ là 501 USD.

Theo Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak, nguồn cung cấp khí đốt cho Trung Quốc qua đường ống này sẽ đạt 22 tỷ m3 trong năm nay khi Moscow tiếp tục tăng cường hợp tác năng lượng với Bắc Kinh.

Ngoài khí đốt tự nhiên, Trung Quốc cũng đang gom mua khí hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Mục đích là đảm bảo nguồn cung trong nước hoặc bán cho nước khác khi nhu cầu nội địa yếu.

Theo RT