1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cất nóc khu căn hộ tòa nhà cao nhất Việt Nam

(Dân trí) - Sáng 31/7, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ cất nóc hai tòa tháp căn hộ 48 tầng trong khu tổ hợp Keangnam Hanoi Landmark Tower. Hội đồng nghiệm thu nhà nước cũng đã “Chứng nhận an toàn phần thô” của công trình.

Cất nóc khu căn hộ tòa nhà cao nhất Việt Nam - 1
Hai tòa tháp căn hộ 48 tầng được coi là cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm này
 
Dự án Keangnam Hanoi Landmark Tower bắt đầu khởi công từ 25/11/2007. Đến nay, công trình đã hoàn thành phần thô của hai tòa tháp căn hộ 48 tầng với chiều cao 211m, dự kiến sẽ bàn giao cho khách hàng vào tháng 2/2011. Còn tòa tháp thứ ba 70 tầng với chiều cao 336m dự kiến sẽ hoàn thành vào cuối năm 2011.
 
Đối với vấn đề xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng tại dự án này trong thời gian vừa qua, ông Ha Jong Suk, Chủ tịch công ty Keangnam cho biết: Theo kết quả điều tra của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam, thì tai nạn lao động và việc không tuân thủ quy định an toàn lao động của các nhà thầu phụ.
 
“Để ngăn ngừa các tai nạn tái xảy ra, trước khi các công nhân tiến hành làm việc tại công trường, họ phải được huấn luyện, giáo dục về an toàn, phải coi việc sử dụng các thiết bị an toàn như một nghĩa vụ bắt buộc cũng như cho lắp đặt hệ thống lưới chống vật rơi…” - ông Ha Jong Suk nói.
 
Dự án Keangnam Hanoi Landmark vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Hi vọng, với sự nỗ lực của chủ đầu tư và ý thức chấp hành người lao động, mọi việc sẽ diễn ra suôn sẻ. Đến thời điểm này đây được coi là tòa tháp căn hộ cao nhất Việt Nam.
 
Lan Hương