1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cận Tết, mai trắng tiền triệu đổ bộ phố phường Hà Nội

(Dân trí) - Mai trắng hay còn gọi là mai bắc, là một trong bốn tứ quý năm nay đã trở thành món độc đáo năm nay. Với mức giá khoảng 1 đến 2 triệu đồng/ cây mai không tạo thế, giá mai trắng năm nay được xem là xu hướng chơi kiểng mới của người dân Hà thành.

Năm nay, ngoài các loại đào thế, đào rừng và mai vàng ồ ạt xuống phố thì thị trường lác đác nhiều nơi người dân vẫn bán các loại mai trắng. Đặc biệt, nhiều loại mai do trồng dễ nên mức giá mai trắng khá mềm không đắt đỏ như nhiều loại cây quý khác.


Một cây mai Bắc được trồng tại vườn có tuổi đời 2 tuổi, giá bán rẻ nhất là 800.000 đồng. Cây mai này lai giống mai đỏ, nở bung nụ sẽ cho màu trắng hồng.

Một cây mai Bắc được trồng tại vườn có tuổi đời 2 tuổi, giá bán rẻ nhất là 800.000 đồng. Cây mai này lai giống mai đỏ, nở bung nụ sẽ cho màu trắng hồng.

Nhà vườn trồng mai trắng thường kết hợp trồng các loại hoa mai lai để có màu sắc đa dạng cho mọi đối tượng người chơi.
Nhà vườn trồng mai trắng thường kết hợp trồng các loại hoa mai lai để có màu sắc đa dạng cho mọi đối tượng người chơi.

Theo người dân trồng mai, mức giá cao nhất của loại mai trắng hiện tại là khoảng 2 triệu đồng/cây. Nếu cây được tạo thế từ đầu mức giá có thể lên đến tiền chục triệu. Tuy nhiên, khi mai trồng thế thì nụ không to, hoa không nhiều và chơi khó bền như mai trồng trong điều kiện bình thường.
Theo người dân trồng mai, mức giá cao nhất của loại mai trắng hiện tại là khoảng 2 triệu đồng/cây. Nếu cây được tạo thế từ đầu mức giá có thể lên đến tiền chục triệu. Tuy nhiên, khi mai trồng thế thì nụ không to, hoa không nhiều và chơi khó bền như mai trồng trong điều kiện bình thường.


Một cây mai có nhiều lớp hoa, lớp hoa đầu tiên có thể nở từ rằm, qua Tết và có thể nở hết tháng 1 âm lịch. Đặc điểm của hoa mai là ưa thích sống trong môi trường khô hạn, đất cao.

Một cây mai có nhiều lớp hoa, lớp hoa đầu tiên có thể nở từ rằm, qua Tết và có thể nở hết tháng 1 âm lịch. Đặc điểm của hoa mai là ưa thích sống trong môi trường khô hạn, đất cao.


Khác với đào, hoa mai không thể bán theo cành nên người mua chỉ có thể mua chơi cả cây. Nếu cắt cành chỉ vài tiếng là hoa sẽ héo cho dù bảo quản bằng mọi phương pháp.

Khác với đào, hoa mai không thể bán theo cành nên người mua chỉ có thể mua chơi cả cây. Nếu cắt cành chỉ vài tiếng là hoa sẽ héo cho dù bảo quản bằng mọi phương pháp.


Mỗi nhà vườn trồng mai thường có khoảng 100 gốc, các gốc này có độ tuổi trung bình 2 năm trở ra. Chăm sóc dễ và phù hợp với đất cằn cỗi nên nhiều nhà vườn đã chuyển sang trồng mai trắng theo các phương pháp: trồng chậu, trồng theo khóm và trồng mai leo tường.

Mỗi nhà vườn trồng mai thường có khoảng 100 gốc, các gốc này có độ tuổi trung bình 2 năm trở ra. Chăm sóc dễ và phù hợp với đất cằn cỗi nên nhiều nhà vườn đã chuyển sang trồng mai trắng theo các phương pháp: trồng chậu, trồng theo khóm và trồng mai leo tường.

Khác với đào, hoa mai dù cánh nhỏ nhưng chơi được rất bền và khó rụng cánh. Người trồng mai cho biết, quá trình nở bung hết nụ, mai sẽ trắng như tuyết, khác với màu trắng hồng khi mới nở.
Khác với đào, hoa mai dù cánh nhỏ nhưng chơi được rất bền và khó rụng cánh. Người trồng mai cho biết, quá trình nở bung hết nụ, mai sẽ trắng như tuyết, khác với màu trắng hồng khi mới nở.

Hoa mai trắng có nụ khá nhỏ, phát nụ dầy đặc trên cành mai, điều này khiến cho loại hoa này luôn bung nở cùng dịp.
Hoa mai trắng có nụ khá nhỏ, phát nụ dầy đặc trên cành mai, điều này khiến cho loại hoa này luôn bung nở cùng dịp.

Nhiều nhà vườn trồng mai trắng tạo thế khá đẹp bán dịp tết. Những cây này có giá dao động từ 2 triệu, 3 triệu đến 6 triệu đồng. Gốc và cây của hoa thường được tạo thế từ 2 - 3 năm hoặc hơn.
Nhiều nhà vườn trồng mai trắng tạo thế khá đẹp bán dịp tết. Những cây này có giá dao động từ 2 triệu, 3 triệu đến 6 triệu đồng. Gốc và cây của hoa thường được tạo thế từ 2 - 3 năm hoặc hơn.

Loại hoa này có bông nhỏ hơn ít hoa và nụ hơn. Loại hoa mai trắng dược khá nhiều người sành hoa thích vì vẻ đẹp tinh khôi.
Loại hoa này có bông nhỏ hơn ít hoa và nụ hơn. Loại hoa mai trắng dược khá nhiều người sành hoa thích vì vẻ đẹp tinh khôi.


Năm trước, những gốc mai trắng xù xì và cổ thụ có giá bán lên đến 12 triệu đồng, nhưng năm nay giá mai đã rẻ hơn vì nhiều nhà vườn trồng được.

Năm trước, những gốc mai trắng xù xì và cổ thụ có giá bán lên đến 12 triệu đồng, nhưng năm nay giá mai đã rẻ hơn vì nhiều nhà vườn trồng được.

Nguyễn Tuyền

Cận Tết, mai trắng tiền triệu đổ bộ phố phường Hà Nội - 12