1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Cán bộ ngành thuế nhận thưởng Tết Dương Lịch 1,5 triệu đồng

(Dân trí) - Mức tiền thưởng bình quân 1,5 triệu đồng/người được Tổng Cục thuế dành cho cả công chức trong biên chế và cán bộ hợp đồng lẫn cán bộ nghỉ hưu của toàn ngành.

Người lao động đang ngóng thưởng Tết 2017
Người lao động đang "ngóng" thưởng Tết 2017

Mới đây, Tổng cục Thuế vừa có quyết định về việc chi thưởng nhân dịp Tết Dược lịch cho cán bộ trong ngành. Mức tiền thưởng bình quân là 1,5 triệu đồng đối với 1 cán bộ.

Nguồn tiền thưởng trích từ quỹ khen thưởng phúc lợi để chi thưởng cho cán bộ, công chức thuộc ngành thuế thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác thuế năm 2016 (bao gồm cả công chức trong biên chế và cán bộ hợp đồng lẫn cán bộ nghỉ hưu của toàn ngành).

Quyết định nêu rõ, "Thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và Cục trưởng Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện chi thưởng cho cán bộ công chức, lao động hợp đồng và cán bộ hưu trí".

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, trong 11 tháng đầu năm, thu ngân sách đã hoàn thành 89,8%% dự toán được giao, tăng 6,3% cùng (đạt mức 911,2 nghìn tỷ đồng). Trong đó, ngành thuế đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo tiến độ thu kịp thời, thông qua hoạt động tạo thuận lợi cho người nộp thuế, tăng cường truy thu chậm nộp, xử lý nợ đọng thuế.

Tổng Cục Thuế là một trong những cơ quan nhà nước công bố tình hình thưởng Tết cho cán bộ, nhân viên. Hiện tại mới chỉ có một số địa phương công bố mức thưởng Tết của doanh nghiệp.

Tại các doanh nghiệp, chênh lệch thưởng Tết là rất lớn. Cho đến nay, doanh nghiệp trong ngành bất động sản được cho là đang dẫn đầu về mức thưởng Tết, với mức thưởng thậm chí ngang bằng căn hộ. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp duy trì thưởng một tháng lương, có nơi người lao động chỉ nhận khoản động viên khoảng 500.000 đồng.

Trong diện hưởng lương nhà nước, một số ngành như bộ đội, giáo viên, mức thưởng Tết dương phổ biến là 200.000 đồng

Bích Diệp