1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bộ trưởng, Thứ trưởng "đeo bám" từng nhiệm vụ thì khó mấy cũng thành!

(Dân trí) - "Mong muốn của Chính phủ là 6 tháng cuối năm, Bộ KH&ĐT phải chủ động sáng tạo và mạnh mẽ hơn để giải quyết dứt điểm các nút thắt tồn tại. Kinh nghiệm thời gian qua là Phó Thủ tướng đeo bám, Bộ trưởng, Thứ trưởng đeo bám từng nhiệm vụ thì khó mấy cũng thành công".

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã nói như vậy tại Hội nghị sơ kết hoạt động của ngành kế hoạch và đầu tư sáng nay 18/7 tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT).

Bộ trưởng, Thứ trưởng đeo bám từng nhiệm vụ thì khó mấy cũng thành! - 1

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 của Bộ KH&ĐT

Tham dự và làm việc tại Bộ KH&ĐT, cơ quan đầu não, tham mưu cho Chính phủ nhiều quyết sách lớn trong điều hành kinh tế, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ nêu lên những điều mà Bộ này đã làm được như đưa nhiều sáng kiến, ý kiến lớn về cải cách, đổi mới phát triển, giúp Chính phủ điều hành sát sao nền kinh tế.

Tuy nhiên, với cương vị là Trưởng Ban chỉ đạo điều hành giá, cải cách doanh nghiệp Nhà nước... Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nêu ra khá nhiều tồn tại, hạn chế cố hữu mà Bộ KH&ĐT, ngành kế hoạch đang gặp phải.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ KH&ĐT phải quán triệt phương châm, "bứt phá" về kinh tế mạnh mẽ theo đúng tinh thần của Thủ tướng đề ra trong 6 tháng cuối năm.

Ông Huệ nhắc: Bộ KH&ĐT là tổng tham mưu trưởng, tổ trưởng tổ điều hành kinh tế vĩ mô nên cần phối hợp nhiều hơn nữa về chính sách, tài khóa, tiền tệ và thương mại với các bộ, ban ngành để phân tích kịp thời, đề xuất Thủ tướng giải pháp căn cơ các chính sách của nền kinh tế.

Phó Thủ tướng lấy ví dụ về thay đổi toàn diện của Cách mạng 4.0 đối với đất nước.

"Cách mạng 4.0 sẽ phá hủy tất cả cấu trúc cũ, chính sách cũ, sẽ ra đời rất nhiều mô hình mới. Bộ KH&ĐT cần phát hiện danh mục ngành mới đó là gì để thúc đẩy ngành mới đi lên. Hiện Facebook đã ra tiền ảo, thế giới đi nhanh vào thanh toán không dùng tiền mặt, thanh toán di động... Vậy làm thế nào để chúng ta đẩy nhanh ứng dụng này vào cuộc sống, giống như chúng ta thành công khi bùng nổ điện thoại di động", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo.

Lãnh đạo Chính phủ nêu: Tài nguyên của thế giới thời Cách mạng 4.0 là ở nhu cầu và giải quyết nhu cầu. Việt Nam và người dân Việt Nam có nhiều nhu cầu, nên tương lai đất nước vượt lên là rất lớn. Người ta thường nói tương lai của một đất nước không phải là một đường kéo dài, nếu chúng ta tận dụng cơ hội để sáng tạo, đất nước sẽ thay đổi.

Tại Hội nghị, Phó Thủ tướng cũng nhắc về chính sách pháp luật liên quan đến đầu tư công, một vấn đề đang được dư luận đặc biệt quan tâm khi thời gian qua giải ngân cực kỳ chậm do Luật Đầu tư công sửa đổi.

"Các đồng chí có hứa Luật Đầu tư công sửa đổi, sửa xong lúc đó các đồng chí phải cam kết không đổ lỗi cho cơ chế nữa", Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nói.

Phó Thủ tướng nêu thực trạng vẫn có sự đùn đẩy, né tránh trách nhiệm ở một số nơi. Chính vì vậy, ngoài cơ quan Bộ thì các Sở cũng cần tham mưu cho địa phương làm việc thực chất hơn.

Về tình hình thế giới, Phó Thủ tướng nêu: Trước mắt 6 tháng cuối năm còn khó khăn, kinh tế thế giới và khu vực diễn biến khó lường về tăng trưởng GDP các nước, về thương mại, tổng cầu...

Chính vì vậy, Phó Thủ tướng khẳng định, đất nước ta có độ mở lớn nên diễn biến bên ngoài có tác động không nhỏ. Trong khi đó, ở trong nước lại phải khắc phục những yếu kém như nợ xấu, nợ công, dự án thua lỗ.

"Thực tế có những năng lực sản xuất đã chết lâm sàng trong khi vừa phải tạo năng lực sản xuất mới, vừa khắc phục, nhiệm vụ hết sức khó khăn", Phó Thủ tướng nêu.

An Linh