1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bộ Tài chính phản hồi thông tin 5 Đại sứ về giá sữa

(Dân trí)- Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) Nguyễn Tiến Thỏa chính thức bác bỏ thông tin 5 đại sứ Australia, Canada, New Zealand, Mỹ và Liên minh châu Âu đề nghị hoãn thi hành Thông tư 122 về quản lý giá sữa của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính phản hồi thông tin 5 Đại sứ về giá sữa - 1
Giá nhiều loại sữa nhập khẩu đang tăng chóng mặt.
 
Ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá (Bộ Tài chính) cho biết: Khoảng 3 tháng trước, Cục có nhận được đóng góp ý kiến của các đại sứ cho Thông tư 122 quản lý về giá sữa có hiệu lực thi hành từ 1/10 tới. Các đại sứ cho rằng, việc quy định sữa bột nhập khẩu cho trẻ em dưới 6 tuổi phải đăng ký và kê khai giá với cơ quan quản lý sẽ ảnh hưởng đến việc tuân thủ các quy định WTO của Việt Nam.
 
Tuy nhiên, trong hai tháng qua, Bộ Tài chính không nhận được bất kỳ thông tin chính thức các ý kiến của 5 đại sứ Australia, Canada, New Zealand, Mỹ và Liên minh châu Âu về việc đề nghị hõan thi thành Thông tư này. Trước khi ban hành Thông tư 122, Bộ Tài chính đã có nhiều cuộc làm việc với các đại sứ và khẳng định Thông tư quản lý giá mới không hề vi phạm các cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO.
 
“Sau khi Thông tư chính thức có hiệu lực, Bộ vẫn tiếp nhận ý kiến phản hồi từ các cơ quan ngoại giao và giới doanh nghiệp. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng việc ban hành Thông tư vào thời điểm này là cần thiết bởi giá sữa hiện đã quá cao”, vị đại diện của Cục Quản lý giá nói. Trong 8 tháng đầu năm, giá sữa nhập khẩu tại thị trường Việt Nam đã tăng từ 15 đến 21%.
 
An Hạ