1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Bí thư Đà Nẵng: Không chạy theo số lượng dự án để đánh đổi môi trường

(Dân trí) - “FDI của mình rất là kén: công nghệ cao, công nghệ thông tin, chất xám cao thì nó phải ít thôi, chứ lấy đâu ra mà dự án tỷ này, tỷ kia. Còn muốn tỷ này, tỷ kia thì mở cửa ra, công nghiệp nặng, sắt thép vài tỷ là bình thường. Nhưng mình có làm cái việc đó không. Tôi nghĩ là không”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đã khẳng định tại buổi làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng sáng nay (7/9).

Báo cáo với Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng, cho biết tính đến ngày 31/8, Sở đã cấp mới chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 3.137 doanh nghiệp, chi nhánh và văn phòng đại diện; tổng vốn điều lệ đăng ký hơn 11.100 tỷ đồng, tăng 39% về số doanh nghiệp và 32% về vốn so với cùng kỳ năm 2015; thu hút 7 dự án đầu tư nước ngoài, tổng vốn đầu tư hơn 6.279 tỷ đồng; 39 dự án cấp mới giấy chứng nhận đầu tư, với tổng vốn đầu tư 11,157 triệu USD; 10 dự án có vốn tăng thêm, 1 dự án giảm vốn với số vốn giảm là 14,357 triệu USD, tổng vốn ODA giải ngân trong 8 tháng đạt khoảng 237 tỷ đồng, đạt 37% kế hoạch năm; phê duyệt 61 khoản viện trợ phi chính phủ nước ngoài, giá trị cam kết ước đạt 146 tỷ đồng… Nhìn chung, thu hút FDI đạt thấp, ngược lại thu hút đầu tư trong nước đạt cao đã góp phần cân đối nguồn lực đầu tư được thu hút.


Ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng báo cáo tại buổi làm việc

Ông Trần Văn Sơn, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đà Nẵng báo cáo tại buổi làm việc

Theo ông Sơn, một trong những nguyên nhân khiến thu hút đầu tư FDI thấp là do Đà Nẵng chưa có đặc khu kinh tế như một số địa phương khác.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, bà Phan Thị Thúy Linh, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách Đà Nẵng cho rằng, việc cấp phép đối với dự án đầu tư, cam kết của nhà đầu tư và thành phố rất hở.

“Bây giờ người ta không làm mình cũng không làm gì được, rất vướng trong quá trình theo dõi cũng như xử lý. Nên có nhiều dự án không triển khai được nhưng cũng không thể thu hồi được”, bà Linh nói.

Kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh đánh giá cao vai trò của Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tiến trình phát triển của thành phố. Bí thư Nguyễn Xuân Anh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo cân đối, phân bổ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm, đặc biệt là năm 2017, đảm bảo hiệu quả. Trong đó lưu ý ưu tiên đầu tư có trọng điểm, quy mô đầu tư phải phù hợp, tránh lãng phí.

“Cái này rất là quan trọng. Sở Kế hoạch và Đầu tư cần phải quan tâm hơn nữa chứ không phải mình bị tác động đâu. Địa phương này xin, sở này xin, tác động chi phối, mình phân bổ vốn cho phù hợp. Đặc biệt là tránh lãng phí. Có nghĩa là mình đầu tư chỗ nào phải có hiệu quả. Ưu tiên đầu tư cái gì. Chứ không thể đầu tư theo cảm hứng hoặc theo ưu tiên này kia là không được. Phân bổ thật hợp lý, ngân sách chặt chẽ, minh bạch, bớt cơ chế xin cho. Có tình trạng chạy dự án, địa phương này xin một tí, chỗ kia xin một tí, doanh nghiệp này xin một tí là không được”, Bí thư Nguyễn Xuân Anh nói.

Bí thư Đà Nẵng: Không chạy theo số lượng dự án để đánh đổi môi trường
Bí thư Đà Nẵng: Không chạy theo số lượng dự án để đánh đổi môi trường

Bí thư Đà Nẵng cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục rà soát tổng kiểm tra và đề xuất hướng xử lý đối với các dự án chậm triển khai trên địa bàn.

Theo ông Nguyễn Xuân Anh cái này cũng kẹt vì theo quy định thì không thể thu hồi ngay lập tức được. Nhưng mà quan điểm mọi người phát biểu trong buổi làm việc ông rất đồng tình. Có thể bây giờ chưa tới thời điểm thu hồi nhưng phải dứt khoát. Tới thời điểm nào thu hồi thì phải thu hồi, chứ không thân quen gì cả. Quan điểm là không nề hà.

“Khi cấp phép các dự án đầu tư, năng lực của nhà đầu tư rất là quan trọng. Chứ đừng nghe ông nói, ông nói thì rất là ngọt, nghe cũng bùi tai cả. Vì được việc của người ta mà. Nhưng mà khi được rồi thì chây ì ra đó. Năng lực là quan trọng, đúng định hướng của thành phố, vấn đề môi trường. Không phải vì chạy theo số lượng dự án để đánh đổi môi trường”, ông Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

Bí thư Nguyễn Xuân Anh cũng cho rằng, mọi người đừng ngại vì thu hút đầu tư nước ngoài của địa phương ít quá. Nhưng ngược lại đầu tư trong nước của Đà Nẵng lại lớn. Các dự án đầu tư trong nước rất là sôi động.

“FDI của mình rất là kén: công nghệ cao, công nghệ thông tin, chất xám cao thì nó phải ít thôi, chứ lấy đâu ra mà dự án tỷ này, tỷ kia. Còn muốn tỷ này, tỷ kia thì mở cửa ra, công nghiệp nặng, sắt thép vài tỷ là bình thường. Nhưng mình có làm cái việc đó không. Tôi nghĩ là không”, Bí thư Đà Nẵng nói.

Khánh Hồng