Bế mạc hội thao tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ VI

Toàn Thịnh

(Dân trí) - Sau 2 ngày thi đấu, Hội thao công nhân viên chức lao động Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) lần thứ VI, năm 2023 đã tổ chức bế mạc ngày 14/4.

Tham dự bế mạc có bà Nguyễn Kim Thanh - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam, bà Nguyễn Thị Bích Thao - Trưởng ban Tuyên giáo - Nữ công, Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Về phía EVNNPT có ông Vũ Trần Nguyễn - Phó tổng giám đốc, Trưởng ban tổ chức hội thao; ông Vũ Hồng Nguyên - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; ông Nguyễn Minh Thắng, ông Võ Hoài Nam - Thành viên HĐTV EVNNPT; ông Bùi Văn Kiên, ông Lưu Việt Tiến - Phó tổng giám đốc EVNNPT; ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Phó trưởng ban tổ chức hội thao, ông Nguyễn Huy Thắng - Phó chủ tịch công đoàn tổng công ty, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc.

Bế mạc hội thao tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ VI - 1
Ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT - phát biểu bế mạc hội thao (Ảnh: EVNNPT).

Tham dự bế mạc có sự hiện diện đông đủ của 251 vận động viên đại diện cho gần 7.000 công nhân viên chức lao động thuộc 9 đơn vị và cơ quan tổng công ty.

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Trịnh Tuấn Sơn - Chủ tịch Công đoàn EVNNPT, Phó trưởng ban tổ chức hội thao cho biết, sau gần 2 ngày thi đấu, 251 vận động viên, trong đó có 38 vận động viên nữ, đến từ mọi miền của đất nước, không phân biệt tuổi tác, chức vụ cùng nhau hội tụ về đây để giao lưu học hỏi và quyết tâm tranh tài.

53 cúp, cờ và 192 bộ huy chương các loại được trao cho các vận động viên thi đấu tại 5 môn truyền thống quần vợt, cầu lông, bóng bàn, cờ vua và cờ tướng.

Hội thao năm nay của EVNNPT được bắt đầu bằng giải chạy và đi bộ online qua 20 ngày thi đấu - với 4 nội dung - đã thu hút 2.761 vận động viên, chiếm gần 40% cán bộ, công nhân viên trong toàn tổng công ty tham gia. Trong đó, có trên 50% vận động viên đạt chỉ tiêu trên 100 km; có 2 vận động viên chạy với mức tối đa 50km/ngày và đạt 1.000km.

Bế mạc hội thao tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia lần thứ VI - 2

Ban tổ chức trao giải cho các đội thi và các vận động viên (Ảnh: EVNNPT).

"Chúng ta cũng đã được trải qua nhiều những cung bậc cảm xúc, nhiều dư âm tích cực, những kỷ niệm đẹp trong suốt quá trình tổ chức giải. Đây là môn thi đấu có sức thu hút và lan tỏa cao nhất từ trước đến nay, thực sự đã có sức sống, đã, đang và sẽ là một trong những hoạt động hàng ngày của mỗi cán bộ, công nhân viên góp phần quan trọng để nâng cao thể chất, hy vọng sẽ trở thành một trong những môn thi đấu truyền thống của EVNNPT", ông Trịnh Tuấn Sơn cho hay.

Ông Trịnh Tuấn Sơn hy vọng rằng dư âm của hội thao sẽ tạo đà, khích lệ cho toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn tổng công ty quyết tâm phấn đấu, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 và các năm tiếp theo.

Kết quả hội thao theo bảng tổng sắp huy chương toàn đoàn

Giải Nhất: Công ty Truyền tải điện 1 (10 giải nhất, 10 giải nhì và 12 giải ba)

Giải Nhì: Công ty Truyền tải điện 4 (9 giải nhất, 6 giải nhì và 10 giải 3)

Giải Ba: Công ty Truyền tải điện 3 (7 giải nhất, 7 giải nhì và 11 giải ba)

Giải khuyến khích:

- Công ty Dịch vụ kỹ thuật truyền tải điện (7 giải nhất, 3 giải nhì và 4 giải ba)

- Cơ quan EVNNPT (3 giải nhất, 3 giải nhì và 8 giải ba)

- Công ty Truyền tải điện 2 (2 giải nhất, 4 giải nhì và 8 giải ba)

- Ban QLDA các công trình điện miền Bắc (1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba)

- Ban QLDA các công trình điện miền Nam (1 giải nhất, 1 giải ba)

- Ban QLDA các công trình điện miền Trung (3 giải nhì, 3 giải ba)

- Ban QLDA Truyền tải điện (1 giải ba)