1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

Bầu Đức ngày sát Tết: CEO từ chức, Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt

Mai Chi

(Dân trí) - Việc ông Võ Trường Sơn từ nhiệm Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai sau khi báo lãi tăng vọt và việc bị UBCKNN xử phạt là những thông tin đáng chú ý với tập đoàn của bầu Đức ngày sát Tết.

Trong ngày làm việc cuối năm Kỷ Mão (7/2), cộng đồng nhà đầu tư liên tục nhận được những thông tin quan trọng và đáng chú ý liên quan đến Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG).

Cụ thể, ông Võ Trường Sơn sau gần một thập kỷ ngồi "ghế nóng" tại Hoàng Anh Gia Lai thì đến ngày 6/2 vừa qua đã chính thức gửi đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc lên Hội đồng quản trị công ty.

Trong đơn từ nhiệm của ông Sơn chỉ nêu ngắn gọn "lý do cá nhân". Ngày 7/2, đơn từ nhiệm của ông Sơn được chấp thuận.

Bầu Đức ngày sát Tết: CEO từ chức, Hoàng Anh Gia Lai bị xử phạt - 1

Ông Võ Trường Sơn và bầu Đức trong hội nghị nhà đầu tư của Hoàng Anh Gia Lai diễn ra ngày 15/12/2023 (Ảnh: HAGL).

Ông Võ Trường Sơn sinh năm 1973, từng làm việc tại Công ty Kiểm toán và tư vấn (A&C) trong khoảng thời gian tháng 8/1996-tháng 11/2003, sau đó làm chủ nhiệm kiểm toán cao cấp tại Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam.

Ông Võ Trường Sơn đã trở thành "cánh tay phải" của Hoàng Anh Gia Lai trong suốt thời kỳ tập đoàn này thực hiện tái cơ cấu. Ông gia nhập Hoàng Anh Gia Lai từ tháng 10/2008 và được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc công ty từ năm 2015, có gần 16 năm làm việc tại Hoàng Anh Gia Lai với 9 năm là CEO của tập đoàn.

Sau khi ông Võ Trường Sơn rời ghế Tổng giám đốc Hoàng Anh Gia Lai, ông vẫn là Thành viên HĐQT tập đoàn này.

Cùng ngày 7/2, Hội đồng quản trị Hoàng Anh Gia Lai bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Thắng giữ chức Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty trong thời hạn 5 năm (từ 7/2/2024 đến 6/2/2029).

Theo giới thiệu, ông Thắng sinh năm 1977, có trình độ chuyên môn là cử nhân kinh tế ngành tài chính doanh nghiệp. Ông Thắng cũng gia nhập HAGL từ rất sớm (năm 2007).

Biến động thượng tầng tại Hoàng Anh Gia Lai diễn ra chỉ ít ngày sau khi tập đoàn công bố đã trả 357,5 tỷ đồng gốc trái phiếu HAGLBOND16.26. Lô trái phiếu này do Hoàng Anh Gia Lai phát hành ngày 30/12/2016 nhằm mục đích bổ sung vốn cho các dự án đầu tư và tái cấu trúc nợ vay của tập đoàn. Giá trị phát hành 6.600 tỷ đồng, thời gian đáo hạn vào cuối năm 2026. Trái chủ là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV).

Trước đó, công ty cũng công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2023 với kết quả khả quan: doanh thu thuần đạt 1.898 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.108 tỷ đồng, lần lượt tăng 16% và 377% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế cả năm 2023, Hoàng Anh Gia Lai đạt 6.932 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 36% so với năm trước và gặt lãi sau thuế 1.817 tỷ đồng, tăng 62%.

Tuy nhiên, ngay dịp sát Tết, doanh nghiệp do ông Đoàn Nguyên Đức làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cũng nhận được thông tin tiêu cực về việc bị UBCKNN xử phạt vi phạm hành chính 242,5 triệu đồng.

Hoàng Anh Gia Lai bị phạt tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật. Công ty đã không công bố thông tin đến Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) về báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2021; báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2021; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu năm 2022, bán niên 2023 được kiểm toán.

Công ty còn công bố thông tin không đúng thời hạn đến HNX về báo cáo tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2022; báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu bán niên 2022.

Bên cạnh đó, Hoàng Anh Gia Lai cũng được cho là đã công bố thông tin sai lệch. Công ty công bố thông tin sai lệch số lượng cổ phiếu dự kiến được phân phối cho Công ty cổ phần Quản lý quỹ Việt Cát tại Nghị quyết HĐQT ngày 22/11/2023.

Công ty bị xử phạt 150 triệu đồng và buộc cải chính thông tin theo quy định tại Nghị định 156.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu HAG đóng cửa phiên cuối cùng của năm Kỷ Mão tại 13.150 đồng, giảm 1,13% trong phiên và giảm phiên thứ 4 liên tiếp. Dù vậy, mã này vẫn đạt được mức tăng ấn tượng lên tới hơn 52% trong vòng 3 tháng.