1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Bầu Đức bán một nửa dự án cao ốc tại Myanmar

(Dân trí) - Tập đoàn Rowsley thuộc sở hữu một phần của tỷ phú giàu nhất Singapore Peter Lim sẽ đầu tư 275 triệu USD để mua lại 50% cổ phần công ty con của Hoàng Anh Gia Lai đang sở hữu dự án HAGL Myanmar Centre.

Theo

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA: 
 
Theo The Straits Times, tập đoàn bất động sản Singapore Rowsley Limited đã đạt một thỏa thuận với Hoàng Anh Gia Lai về việc phát triển khu phức hợp tại Yangon, Myanmar. Hiện Rowsley có một phần thuộc sở hữu của một trong những người giàu nhất Singapore là tỷ phú Peter Lim.

 

Theo đó, Rowsley sẽ đầu tư 275 triệu USD để mua lại 50% cổ phần công ty con của Hoàng Anh Gia Lai. Hiện công ty này đang sở hữu dự án HAGL Myanmar Centre - một trong những dự án khu phức hợp lớn nhất của Myanmar với 4 khối văn phòng, một khách sạn 5 sao, một trung tâm thương mại và các căn hộ dịch vụ, cho thuê và khu dân cư.

 

Rowsley cho biết, toàn bộ dự án được định giá khoảng 550 triệu USD. Dù rút một phần ra khỏi dự náy này nhưng HAGL vẫn sẽ tiếp tục đầu tư và đảm nhiệm việc xây dựng dự án.

Rowsley đang niêm yết trên thị trường chứng khoán Singapore với giá trị vốn hóa đạt 635 triệu USD, thấp hơn so với Hoàng Anh Gia Lai hiện khoảng 813 triệu USD. Tỷ phú Peter Lim, người nắm giữ khối tài sản lên tới trên 2 tỷ USD, đang sở hữu 50% cổ phần tại Rowsley.

Dự án Khu phức hợp 5 sao HAGL Myanmar Center là một trong số ít các dự án được giữ lại sau khi Hoàng Anh Gia Lai tiến hành tái cơ cấu vào năm 2013. Khu phức hợp này có tổng diện tích 7,3ha, dự kiến hoàn thành toàn bộ 2 giai đoạn vào năm 2018. Trong đó, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành vào cuối năm nay trong khi giai đoạn 2 dự kiến khởi công vào đầu năm 2016.

 

Phương Dung
 

Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”