1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

Ban Kinh tế Trung ương ký thỏa thuận hợp tác với Kiểm toán Nhà nước

(Dân trí) - Trong bảy nội dung theo thỏa thuận hợp tác, đáng chú ý là việc tập hợp và phát huy mạng lưới các chuyên gia kinh tế để kết hợp tham mưu, thẩm định, giám sát và phản biện chính sách...

 
Ông Vương Đình Huệ (trái) và ông Nguyễn Hữu Vạn ký thỏa thuận hợp tác
Ông Vương Đình Huệ (trái) và ông Nguyễn Hữu Vạn ký thỏa thuận hợp tác
 

Đọc những thông tin kinh tế - tài chính mới nhất trên FICA:

Hơn 61 nghìn tỷ vốn trái phiếu cho hai dự án giao thông trọng điểm

Tiền của Vinalines ra nước ngoài rồi “chảy” ngược... vào túi bị cáo

Nguy cơ bong bóng tài sản sau giai đoạn lãi suất thấp kỷ lục

Giải pháp cho ngành điện: Xoay quanh tăng giá và đi vay

Ngoài ra, với việc hợp tác này, Ban Kinh tế Trung ương và Kiểm toán Nhà nước sẽ sẽ cùng nghiên cứu vấn đề đổi mới kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu nền kinh tế..., đồng thời nghiêm cứu, đề xuất, khảo sát, xây dựng các đề án, chương trình, dự án thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội mang tính đột phá chiến lược.

Cũng theo thỏa thuận này, Ban Kinh tế Trung ương sẽ trao đổi kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội của Đảng và Nhà nước có liên quan cho Kiểm toán Nhà nước để làm cơ sở cho đơn vị này xây dựng kế hoạch kiểm toán năm, kiểm toán trung hạn.

Theo ông Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, ngay trong năm 2014, hai bên sẽ cụ thể hóa các nội dung hợp tác, để triển khai và đưa chương trình hợp tác đi vào cuộc sống, thiết thực.

Còn ông Nguyễn Hữu Vạn - Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng kỳ vọng tằng, sự phối hợp giữa hai cơ quan sẽ giúp Kiểm toán Nhà nước có cái nhìn tốt hơn về vấn đề kinh tế vĩ mô và những vấn đề quan trọng khác, đồng thời thực hiện nhiệm vụ kiểm toán theo đúng định hướng, trong bối cảnh số lượng nhân lực ngành kiểm toán có hạn nhưng nhiệm vụ lại rất nặng nề.

Hồng Kỹ