1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

Ba tỷ phú mất 4,5 tỷ USD vì phát ngôn của ông Trump với Triều Tiên

(Dân trí) - Cuộc “khẩu chiến” của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump với Triều Tiên đã làm 3 tỷ phú giàu nhất thế giới mất 4,5 tỷ USD khi giá cổ phiếu sụp giảm trong bối cảnh căng thẳng chính trị gia tăng.


Tỷ phú Bezos là người mất nhiều tiền nhất, sau đó là tỷ phú Mark Zuckerberg và Bill Gates.

Tỷ phú Bezos là người mất nhiều tiền nhất, sau đó là tỷ phú Mark Zuckerberg và Bill Gates.

Người sáng lập Tập đoàn Amazon Jeff Bezos, tỷ phú giàu nhất thế giới Bill Gates và CEO Facebook Mark Zuckerberg đều nhìn thấy tài sản của họ “bốc hơi” khi các nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu và hướng tới những giải pháp đầu tư an toàn hơn như tích trữ vàng.

Theo Independent, tỷ phú Bezos, người đã trở thành tỷ phú giàu nhất thế giới trong chốc lát khi cổ phiếu Amazon tăng điểm - là người mất nhiều tiền nhất trong số 3 tỷ phú kể trên. Cụ thể, 2 tỷ USD giá trị cổ phần của ông đã bị xóa sạch trên sàn giao dịch trực tuyến chỉ trong vài giờ đồng hồ.

Bên cạnh đó, người sáng lập đồng Chủ tịch Facebook, tỷ phú Zuckerberg đã sụt giảm 1,6 tỷ USD chỉ trong một ngày, trong khi Bill Gates mất 850 triệu USD giá trị cổ phần của Microsoft.

Tổng cộng, khoảng 30 tỷ USD đã bị xóa sổ khỏi khối tài sản của các công ty blue-chip Mỹ chỉ trong một đêm. Tuy nhiên, sau đó, thị trường Mỹ cũng có dấu hiệu tăng điểm sau khi các chỉ số trên sàn chứng khoán châu Âu sụt giảm.

Được biết, tuần trước, ông Trump phàn nàn rằng Bắc Triều Tiên sẽ phải đối mặt với “hỏa lực và giận dữ chưa từng có” nếu nước này gây thêm mối đe doạ đối với Hoa Kỳ. Điều này đã tác động tiêu cực lên thị trường chứng khoán toàn cầu, các chỉ số đồng loạt giảm điểm vào hôm 9/8. Các chỉ số chứng khoán ở châu Âu cũng giảm điểm trong 3 ngày liên tiếp.

Khi được hỏi về việc sử dụng cụm từ “hỏa lực và giận dữ” mà ông đã nói với các phóng viên tại câu lạc bộ golf New Jersey của mình, Tổng thống Trump nói: “Nếu như có bất cứ điều gì xảy ra, có thể tuyên bố đó còn chưa đủ cứng rắn”.

Ngay cuối tuần trước, ông Trump còn sử dụng ngôn ngữ khiêu khích và đối đầu khi tuyên bố trên mạng xã hội Twitter rằng các biện pháp quân sự đã “sẵn sàng, khóa và lên nòng” nếu Triều Tiên quyết định hành động “vô ý thức”.

Hồng Vân
Theo Independent