1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

ASEAN muốn có thị trường chung trước 2015

(Dân trí) - Các Bộ trưởng Thương mại Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) vừa đồng ý thúc đẩy thành lập một thị trường khu vực chung trước năm 2015.

Nỗ lực này nhằm có một thị trường chung sớm 5 năm so với hạn định để tránh việc để mất đầu tư nước ngoài cho Trung Quốc và Ấn Độ. Lãnh đạo 10 nước trong ASEAN sẽ thảo luận kế hoạch này tại hội nghị thượng đỉnh ở Philippines tháng 12 năm này.

 

Bộ trưởng Thương mại Indonesia, ông Mari Elka Pangestu, nói: “Chúng tôi đồng ý đề xuất với lãnh đạo rằng sẽ tăng tốc đến 2015. Vấn đề là làm sao đến được đó, thế nên chúng tôi phải thảo luận về một khung chi tiết hơn”.

 

Mặc dù có lo ngại bốn nước: Campuchia, Lào, Mianmar và Việt Nam khó đạt được mục tiêu, nhưng theo Tổng thư ký ASEAN Ong Keng Yong, họ đều đồng ý ký vào thỏa thuận. “Cách của ASEAN là chúng tôi cùng đi với nhau, cùng đồng ý. Các nền kinh tế kém phát triển hơn sẽ được giúp đỡ,” ông nói.

 

Bộ trưởng Thương mại Malaysia, Rafidah Aziz, nói mặc dù đã có thỏa thuận nhưng vẫn còn nhiều việc phải chuẩn bị, trong đó có việc giải phóng khu vực dịch vụ.

 

Trong diễn văn khai mạc cuộc họp hôm qua, kéo dài đến ngày 25/8, Thủ tướng Malaysia, Abdullah Ahmad Badawi, thúc giục khu vực mở cửa thị trường. “Nếu chúng ta không tăng tốc cho việc tạo dựng một thị trường khu vực chung, ASEAN có thể gặp nguy cơ để mất vị trí là điểm đến đầu tư quan trọng,” ông nói.

 

Minh Tuấn