1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

4 cặp vợ chồng đại gia Việt cùng nhau gánh vác cơ nghiệp nghìn tỷ

Mộc An

(Dân trí) - Người xưa vốn có câu "thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn". Ngày nay, nhiều gia đình doanh nhân Việt cùng nhau gánh vác cơ nghiệp nghìn tỷ đồng.

Vợ chồng chủ tịch Vingroup

Vợ chồng tỷ phú chủ tịch Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) là cặp đôi nổi tiếng nhất trên thị trường. Ông Phạm Nhật Vượng và bà Phạm Thu Hương từng là cựu du học sinh tại Liên bang Nga thập niên 90. Năm 1994, hai người cùng một số cộng sự sáng lập Công ty TNHH Technocom (tiền thân của Vingroup).

Vingroup hiện là doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, bán lẻ, công nghiệp ô tô cùng nhiều lĩnh vực khác. Tháng 8/2023, tỷ phú Vượng niêm yết cổ phiếu hãng ô tô VinFast trên Nasdaq thông qua hình thức SPAC.

Tính đến ngày 2/2, tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu khối tài sản khoảng 88.121 tỷ đồng.

Bà Phạm Thu Hương hiện là Phó chủ tịch HĐQT của Vingroup. Ngoài công việc kinh doanh, bà cùng ông Vượng đồng sáng lập Quỹ VinFuture. Bà được giới thiệu có bằng Thạc sĩ Luật quốc tế - Đại học Tổng hợp Quốc gia Kiev - Ukraina.

Bà từng đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vincom Retail (mã chứng khoán: VRE) từ ngày 1/3/2014 đến ngày 20/3/2015. Hiện bà Thu Hương sở hữu khối tài sản tương đương khoảng 7.225 tỷ đồng từ cổ phiếu VIC.

Vợ chồng chủ tịch Masan

4 cặp vợ chồng đại gia Việt cùng nhau gánh vác cơ nghiệp nghìn tỷ - 1

Vợ chồng chủ tịch tập đoàn Masan (Ảnh: IT).

Một vị tỷ phú khác cũng xuất thân từ du học sinh Liên bang Nga thập niên 90 là chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Masan (mã chứng khoán: MSN) - ông Nguyễn Đăng Quang. Sau khi trở về nước, ông công tác tại Viện Khoa học Việt Nam. Từ năm 1995 đến năm 2000, ông đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc và Phó chủ tịch HĐQT Techcombank.

Đến năm 2000, ông Quang thành lập Tập đoàn Masan và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT đến nay. 

Vị tỷ phú này được giới thiệu có bằng tiến sĩ khoa học công nghệ tại Viện Hàn lâm khoa học quốc gia Belarus, thạc sĩ quản trị kinh doanh của Đại học Kinh tế quốc dân Plekhakov. Ông hiện sở hữu khối tài sản khoảng 17.922 tỷ đồng (tính đến ngày 2/2).

Đồng hành với ông Quang là vợ, bà Nguyễn Hoàng Yến. Bà Yến từng là giáo viên trường Cao đẳng kiểm sát. Từ năm 2000, bà là Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Masan.

Hiện bà còn là chủ tịch HĐQT cũng như thành viên HĐQT của các công ty thuộc hệ sinh thái của Masan như Công ty cổ phần Masan Phú Quốc, Công ty TNHH Cát Trắng, Công ty cổ phần Hàng tiêu dùng Masan, Công ty cổ phần Nước khoáng Vĩnh Hảo, Công ty cổ phần VinaCafe Biên Hòa.

Bà Hoàng Yến sở hữu khối tài sản tương đương khoảng 2.839 tỷ đồng từ cổ phiếu MSN, MCH, TCB.

Vợ chồng chủ tịch Thành Thành Công

4 cặp vợ chồng đại gia Việt cùng nhau gánh vác cơ nghiệp nghìn tỷ - 2

Vợ chồng chủ tịch tập đoàn Thành Thành Công (Ảnh: IT).

Vợ chồng doanh nhân Đặng Văn Thành và Huỳnh Bích Ngọc được biết đến là đại gia ngành mía đường. Cuối thập niên 80, hai ông bà lập ra xưởng sản xuất mật rỉ đường để mưu sinh. Về sau, cơ sở này phát triển thành Công ty cổ phần Đầu tư Thành Thành Công - doanh nghiệp lớn nhất ngành mía đường hiện nay. Ngoài mía đường Thành Thành Công còn hoạt động trong lĩnh vực năng lượng, bất động sản, du lịch, giáo dục.

Bà Huỳnh Bích Ngọc được mệnh danh là nữ hoàng mía đường. Hiện bà là Phó chủ tịch HĐQT của Thành Thành Công, Chủ tịch HĐQT của Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa, Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín. Nữ doanh nhân này sở hữu khối tài sản khoảng 1.070 tỷ đồng từ cổ phiếu SBT, SCR, GEG, BHS.

Nếu như tên tuổi bà Ngọc gắn với ngành mía đường thì ông Đặng Văn Thành lại gắn với ngành ngân hàng. Ông Thành là người gây dựng nên Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) từ năm 1991 - một trong những ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên được thành lập tại TPHCM.

Năm 2012, gia đình ông Thành mất quyền kiểm soát tại Sacombank vào nhóm nhà đầu tư đến từ Eximbank, SouthernBank. Từ một ngân hàng lớn mạnh, đến đầu năm 2017, Sacombank được Ngân hàng Nhà nước đưa vào diện tái cơ cấu và tập trung xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020.

Mãi đến tháng 12/2019, ông Thành mới xuất hiện trở lại tại buổi lễ kỷ niệm 28 năm thành lập Sacombank. Hiện ông Thành là Chủ tịch HĐQT Thành Thành Công.  

Vợ chồng vua tôm Minh Phú

4 cặp vợ chồng đại gia Việt cùng nhau gánh vác cơ nghiệp nghìn tỷ - 3

Vợ chồng chủ tịch tập đoàn Minh Phú (Ảnh: IT).

Công ty cổ phần Tập đoàn thủy sản Minh Phú (mã chứng khoán: MPC) là doanh nghiệp xuất khẩu tôm lớn nhất Việt Nam. Người sáng lập tập đoàn này là ông Lê Văn Quang và vợ là bà Chu Thị Bình.

Ông Quang vốn là kỹ sư công nghệ chế biến thủy sản. Giai đoạn từ năm 1981 đến 1988, ông là cán bộ kỹ thuật sau đó là quản đốc phân xưởng Công ty xuất nhập khẩu thủy sản Minh Hải. Khi đất nước mở cửa, năm 1992 hai vợ chồng ông bà thành làm chủ doanh nghiệp tư nhân Minh Phú chuyên về xuất nhập khẩu thủy sản.

Từ sau năm 2003, ông Quang là Tổng giám đốc Tập đoàn thủy sản Minh Phú.

Hiện ông Quang còn là chủ tịch HĐTV của các công ty nằm trong hệ sinh thái của Minh Phú gồm Công ty TNHH Thủy hải sản Minh Phú - Kiên Giang, Công ty TNHH Sản xuất giống thủy sản Minh Phú, Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Phát. Ông Quang hiện sở hữu 31,1 triệu cổ phiếu MPC, tương đương khoảng 542 tỷ đồng.

Khác với các cặp vợ chồng doanh nhân khác, bà Chu Thị Bình (vợ ông Quang) lại đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Minh Phú. Bà Bình còn giữ vị trí Phó tổng giám đốc tại doanh nghiệp này. Ngoài ra, bà còn là Giám đốc của Công ty TNHH Chế biến thủy sản Minh Quí.

Bà Bình hiện sở hữu 35,1 triệu cổ phiếu MPC, tương đương khoảng 592,5 tỷ đồng.