1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công
  4. Lùm xùm nợ thẻ Eximbank 8,8 tỷ đồng

3 con gái của "bà trùm nữ trang" PNJ giàu mức nào?

Mai Chi

(Dân trí) - "Bà trùm nữ trang" Cao Thị Ngọc Dung sau khi bán 5 triệu cổ phiếu PNJ hồi tháng 12/2021 thì tỷ lệ nắm giữ giảm còn 2,8%. Trong khi đó, 2 trong số 3 con gái của bà còn sở hữu cổ phần cao hơn cả mẹ.

Trong phiên giao dịch ngày 10/2, trùng vào ngày vía Thần Tài (10 tháng Giêng), cổ phiếu PNJ của Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận đã chấm dứt mạch giảm. Trước đó, PNJ giảm 2,14% phiên 8/2 và giảm thêm 1,62% phiên 9/2.

Tuy vậy, tính chung một tuần giao dịch thì cổ phiếu này vẫn đạt được mức tăng 2,28% và tăng tới 10,84% trong vòng một tháng. Thị giá PNJ hiện tại là 103.300 đồng/cổ phiếu.

Trên thực tế, trước khi bị chốt lời vào hai ngày 8/2 và 9/2 thì PNJ đã có chuỗi tăng rất ấn tượng từ ngày 20/1 đến 7/2, giá tăng từ 94.000 đồng lên 107.300 đồng/cổ phiếu. Ở mức giá trên, trước ngày vía Thần Tài, vốn hóa thị trường của PNJ cán mốc 1 tỷ USD.

Chủ tịch bán bớt cổ phiếu, sở hữu tại công ty thấp hơn con gái

PNJ vừa công bố báo cáo quản trị công ty năm 2021. Tại ngày 31/12/2021, bà Cao Thị Ngọc Dung, Chủ tịch HĐQT PNJ, đang nắm giữ 6,38 triệu cổ phiếu PNJ tương ứng chiếm tỷ lệ 2,8% tổng số cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Tuy giữ chức vụ cao nhất trong HĐQT nhưng sở hữu của bà Cao Thị Ngọc Dung lại thấp hơn so với con gái do trong tháng 12/2021, bà Dung đã bán ra 5 triệu cổ phiếu PNJ và qua đó không còn là cổ đông lớn.

 Bà Dung có 3 người con gái là Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao và Trần Phương Ngọc Hà, cả 3 đều có cổ phần tại công ty. Trong đó, Trần Phương Ngọc Hà là con gái út nhưng lại nắm giữ cổ phần lớn nhất với 9,2 triệu cổ phiếu PNJ, tương ứng tỷ lệ 4,04% vốn điều lệ.

Hai chị gái của Ngọc Hà là Trần Phương Ngọc Thảo nắm giữ 5,77 triệu cổ phiếu, tương ứng 2,53% và Trần Phương Ngọc Giao nắm 7,25 triệu cổ phiếu, tương ứng 3,19% vốn điều lệ PNJ.

3 con gái của bà trùm nữ trang PNJ giàu mức nào? - 1

Profile gây "choáng" của Trần Phương Ngọc Thảo khi ứng cử vào HĐQT PNJ.

Nắm số cổ phần khiêm tốn hơn nhưng Trần Phương Ngọc Thảo - người con gái cả của bà Cao Thị Ngọc Dung - lại là người con duy nhất có mặt trong Hội đồng quản trị PNJ. Cô hiện là Thành viên HĐQT (tham gia từ tháng 6/2020).

Thời điểm Ngọc Thảo ứng cử vào HĐQT PNJ, hồ sơ "siêu chất" của cô đã "gây bão" với trình độ học vấn rất "khủng". Cụ thể, con gái Chủ tịch Hội đồng quản trị PNJ là Cử nhân Quản lý kinh tế của Đại học Oxford, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh của London Business School và đã là Tiến sĩ Kinh tế học tại Đại học Harvard.

Trước khi vào HĐQT PNJ, Trần Phương Ngọc Thảo là Giám đốc trung tâm chuyển đổi số hóa của PNJ và trải qua nhiều vị trí như Giảng viên Đại học Kinh tế TPHCM, Giám đốc Quản lý dự án của DongA Bank, Quản lý tại Ngân hàng ANZ (Australia). Ngoài Ngọc Thảo, hai em gái của cô cũng có trình độ học vấn rất cao, đều tốt nghiệp những trường đại học danh tiếng ở nước ngoài.

Với số lượng cổ phần nói trên, bà Cao Thị Ngọc Dung và 3 con gái đang sở hữu tổng cộng 28,6 triệu cổ phiếu PNJ, giá trị theo thị giá gần 3.000 tỷ đồng.

Doanh nghiệp lãi đậm trong năm 2021

Theo báo cáo của PNJ, trong tháng 12/2021, PNJ đạt 2.834 tỷ đồng doanh thu và 192 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 29% và 43% so với cùng kỳ; còn nếu so với tháng 11 thì doanh thu và lợi nhuận sau thuế của PNJ tăng lần lượt 31% và 37%.

Lũy kế cả năm 2021, doanh thu thuần của PNJ tăng 12%, đạt 19.593 tỷ đồng, thực hiện được 93% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế 1.037 tỷ đồng, giảm gần 4% so với năm 2020, hoàn thành 84% kế hoạch.

3 con gái của bà trùm nữ trang PNJ giàu mức nào? - 2
3 con gái của bà trùm nữ trang PNJ giàu mức nào? - 3

Doanh thu của PNJ chủ yếu đến từ mảng bán lẻ nữ trang (Ảnh chụp màn hình).

Theo PNJ, trong năm ngoái, doanh thu kênh bán lẻ của công ty duy trì đà tăng 10,5%; doanh thu vàng miếng tăng trưởng 25%, tuy nhiên, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng lại giảm khoảng 3,8%; doanh thu sỉ cũng giảm 5,5% so với năm 2020. 

Phía PNJ cho biết, hiện doanh nghiệp có 341 cửa hàng trên toàn quốc. Trong năm 2021, hệ thống cửa hàng của các nhãn cũng được mở mới.