1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân

3 cây xăng bị rút phép vì găm hàng chờ tăng giá

(Dân trí) - Cục Quản lý thị trường Bộ Công thương cho biết, trong tháng 9/2012, cơ quan này đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 136 cửa hàng ngừng bán xăng, dầu vào 2 đợt tăng giá vừa qua. Các Chi cục đã xử lý 13 cửa hàng vi phạm.

Tại phiên họp báo thường kỳ tháng 9/2012, Cục Quản lý thị trường Bộ Công thương cho biết, trong tháng, lực lượng Quản lý thị trường đã thực hiện kiểm tra 13.329 vụ và xử lý 6.837 vụ vi phạm.

Trong số này có 1.314 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu và 645 vụ sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng.

Đại diện Bộ Công thương cũng cho biết thêm, qua kiểm tra đã phát hiện 3.590 vụ vi phạm trong kinh doanh và 1.288 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá với số tổng số thu trên 25,9 tỷ đồng. Trong đó, phạt vi phạm hành chính trên 15,16 tỷ đồng, tiền bán hàng tịch thu trên 9,53 tỷ đồng và truy thu thuế trên 1,19 tỷ đồng.

3 cửa hàng xăng dầu bị tước giấy phép kinh doanh trong tháng 9

Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải chủ trì phiên họp báo thường kỳ tháng 9 Bộ Công thương chiều 1/10 (Ảnh: B.D).

Cục Quản lý thị trường lưu ý, trong số 136 cửa hàng ngừng bán ngừng bán xăng, dầu vào 2 đợt tăng giá vừa qua, các Chi cục đã kiểm tra và xử lý 13 cửa hàng vi phạm.

Ngoài ra, còn có 2 cửa hàng đã phát hiện vi phạm đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý và 12 cửa hàng có dấu hiệu vi phạm đang tiếp tục kiểm tra làm rõ. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính ở các đợt rà soát tháng vừa rồi là 210,75 triệu đồng.

Đáng chú ý, Cục đã tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu của 3 cửa hàng kinh doanh xăng dầu vi phạm.

Về xử lý sai phạm trong kinh doanh xăng dầu của Đoàn liên ngành, qua kiểm tra 2 doanh nghiệp đầu mối, 5 Tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, 2 Đoàn kiểm tra liên ngành đã phát hiện 5 trên tổng số 7 doanh nghiệp có hành vi vi phạm và đã chuyển hồ sơ cho Chi cục Quản lý thị trường địa phương làm thủ tục xử phạt vi phạm hành chính theo qui định với tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính khoảng 220 triệu đồng.

Theo báo cáo của Cục Quản lý thị trường, các hành vi vi phạm chủ yếu của những đơn vị này chủ yếu là vi phạm điều kiện về kho chứa, làm tổng đại lý của hơn 1 thương nhân đầu mối, mua bán xăng dầu ngoài hệ thống phân phối, chưa thực hiện đầy đủ việc đăng ký hệ thống phân phối với với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và có cả việc cắt giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng.

Ngoài ra, về xử lý trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng của quản lý thị trường địa phương tháng 9, các Chi cục đã kiểm tra 11 vụ, xử lý 7 vụ, phạt tiền 2 triệu đồng.

Tổng cộng trong 9 tháng đầu năm đã kiểm tra 3.245 lượt, xử lý 940 vụ với số tiền xử phạt vi phạm hành chính gần 4,53 tỷ đồng; tịch thu gần 4.500 bình gas các loại, 2.787 niêm màng co, tem chống giả,1 xe tải chở gas cùng một số dụng cụ dùng để sang chiết gas.

Bích Diệp