1. Dòng sự kiện:
  2. Tư vấn tài chính cá nhân
  3. VNDirect bị tấn công

13 tỷ USD luồng vốn tháo chạy khỏi Nga trong quý 3

Theo Ngân hàng Trung ương Nga, dòng vốn của các nhà đầu tư đang tiếp tục chạy khỏi Nga, khoảng 13 tỷ USD trong quý 3/2014.

13 tỷ USD luồng vốn tháo chạy khỏi Nga trong quý 3
 
Trước đó, luồng vốn rút khỏi trong quý 1 và 2 tương ứng là 48,6 tỷ USD và 23,7 tỷ USD. Tính chung trong 9 tháng của năm 2014, giới đầu tư đã rút vốn khỏi thị trường Nga là 85 tỷ USD.
 

Nền kinh tế của Nga đang đứng trên bờ vực của sự suy thoái kinh tế lần thứ hai kể từ năm 2009 đến nay do các đòn trừng phạt của phương Tây trước căng thẳng địa chính trị tại miền Đông Ukraine.

 

Môi trường đầu tư tại Nga đang bị ảnh hưởng do các biện pháp trừng phạt của phương Tây trong cuộc khủng hoảng đang diễn ra tại Ukraine cũng như vụ bắn rơi máy bay MH17 của Malaysia.

 

Ông Liza Ermolenko, một nhà kinh tế tại London cho biết: “Chúng tôi nghĩ rằng dòng vốn đang chậm lại trong quý 3 là một dấu hiệu của sự cải tổ”.

 

Tuy nhiên, theo một số chuyên gia kinh tế, chưa có dấu hiệu nào cho thấy giới đầu tư sẽ ngừng rút vốn khỏi nước này trong tương lai gần.

 

Theo số liệu của Bloomberg, đồng ruble của Nga đang mất giá mạnh nhất thế giới so với đồng USD và Euro kể từ 15/7 đến nay và đây là quý mất giá tồi tệ nhất trong vòng 5 năm qua của đồng ruble.

 

Lúc 11h11 ngày hôm nay tại Moscow, đồng ruble tiếp tục giảm thêm 0,2% xuống 45,0073 so với rổ tiền tệ mục tiêu (euro, USD)./.

 

Theo Thu Thủy

VOV.VN
 
Hà Nội: Tận mục bến xe khách ngầm trên “đất vàng”