Sinh viên VN đoạt giải 'Hoa hậu Bản sắc dân tộc' tại Nga

Chiều 14/3, Học viện Kinh tế và Pháp luật Moscow phối hợp với Liên hiệp các tổ chức thanh niên thành phố Moscow, Hiệp hội Sinh viên quốc tế tại Nga và Câu lạc bộ yêu nước "Tổ quốc" tổ chức cuộc thi Hoa hậu Sinh viên quốc tế Moscow lần thứ 8 tại trụ sở Học viện.

Tham dự cuộc thi sắc đẹp học đường năm nay có 14 gương mặt đại diện cho các trường Đại học Tổng hợp hữu nghị các dân tộc, Đại học Tổng hợp Tula, Học viện Quan hệ quốc tế, Đại học Tổng hợp quốc gia Moscow mang tênLomonoxop(MGU) và "chủ nhà" - Học viện Kinh tế và Pháp luật Moscow.

Cuộc thi Hoa hậu sinh viên quốc tế Moscow năm 2012. Ảnh: Internet.

Cuộc thi Hoa hậu sinh viên quốc tế Moscow năm 2012. Ảnh: Internet.

Nữ sinh Trần Thị Dung, sinh viên năm thứ nhất Đại học Tổng hợp Tula đại diện sinh viên Việt Nam tham gia thi sắc, tranh tài.

Đến dự còn có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam Phạm Thị Ngọc Bích, Đại sứ Cộng hòa Mali, các quan chức Đại sứ quánMoldovatại Nga và đông đảo giảng viên, sinh viên, đại diện các hội đoàn, tổ chức thanh niên tại thành phố Moscow.

Cuộc thi sắc đẹp sinh viên năm nay có chủ đề "Trường đại học - mái nhà của tôi" với cơ cấu giải thưởng gồm 14 giải: Hoa hậu Sinh viên quốc tế năm 2013; Hoa hậu Bản sắc dân tộc; Hoa hậu Tài năng nghệ sỹ; Hoa hậu cá tính; Hoa hậu quý phái; Hoa hậu có nụ cười duyên dáng...

Sau hơn 3 giờ, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra các gương mặt xứng đáng cho từng giải thưởng. Giải Hoa hậu Sinh viên quốc tế 2013 được trao cho nữ sinh người Nga Varvara Parfenova, sinh viên Khoa Xã hội học MGU. Sinh viên Trần Thị Dung của Việt Nam đoạt giải Hoa hậu Bản sắc dân tộc với màn trình diễn áo dài truyền thống và hoa sen.

Ngoài phần trình diễn của các gương mặt đẹp, khán giả còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc của nhiều nền văn hóa như vũ điệu Nam Phi, múa truyền thống "Kalinka" của Nga, điệu nhảy dân gian Balan.

Cuộc thi Hoa hậu Sinh viên quốc tế Moscow được tổ chức thường niên không chỉ để tôn vinh sắc đẹp và tài năng của các nữ sinh, mà còn góp phần mở rộng giao lưu và thắt chặt đoàn kết, hữu nghị giữa sinh viên các nước đang học tập tại Nga.

Theo TTXVN/ Tin tức