Người Việt tại Nga: Hội thảo Quản lý dự án đầu tư xây dựng và hạ tầng đô thị

(Dân trí) - Chiều ngày 6/6/2016, tại Học viện Kinh tế Pháp luật Mátxcơva, Hội Hữu nghị Nga - Việt và Cục quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng tổ chức buổi tọa đàm nhằm trao đổi những kinh nghiệm trong công tác quản lý các dự án về đầu tư xây dựng và hạ tầng đô thị.

Hội thảo Quản lý dự án đầu tư xây dựng và hạ tầng đô thị ngày 6/6/2016
Hội thảo Quản lý dự án đầu tư xây dựng và hạ tầng đô thị ngày 6/6/2016

Tại buổi hội thảo, ông Bùi Trung Dung, Cục trưởng Cục Quản lý hoạt động xây dựng, trưởng đoàn công tác của Bộ Xây dựng trong chuyến thăm Nga, thay mặt các thành viên trong đoàn gửi lời chúc mừng chân thành cho tình hữu nghị tốt đẹp và bền vững giữa nhân dân hai nước Nga - Việt.

Ông Bùi Trung Dung đã phát biểu tổng quát về những hoạt động của ngành xây dựng Việt Nam, đặc biệt trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay của Việt Nam về kinh phí đầu tư phát triển, môi trường, cơ sở hạ tầng, công trình thoát nước… Việt Nam cũng mong muốn có sự tham gia tích cực từ phía Nga về những ý kiến đóng góp và đầu tư xây dựng. Đặc biệt, Việt Nam sẽ tích cực học hỏi những kinh nghiệm quý báu về xây dựng phát triển đô thị từ một đối tác có bề dày lịch sử về kiến trúc như Nga.

Ông Vladimir Buianov, Chủ tịch Hội Hữu nghị Nga - Việt, Viện trưởng Học viện Kinh tế Pháp luật Mátxcơva chúc mừng tình hữu nghị của hai nước, đồng thời bày tỏ sự quan tâm của Nga đối với các dự án đầu tư phát triển xây dựng đô thị của Việt Nam. Ông cũng mong muốn Việt Nam sẽ có nhiều cơ sở hạ tầng kiến trúc đạt chuẩn quốc tế. Là một “Công dân danh dự của thành phố Hà Nội”, ông luôn mong muốn Hà Nội trở thành một thủ đô văn minh, giàu đẹp và khang trang.

Đại diện cho các Ban ngành của Sở Xây dựng Mátxcơva; Ủy ban Kiểm định Chất lượng xây dựng nhà nước; Ủy ban Kiến trúc và Hạ tầng đô thị Mátxcơva; các Tập đoàn Xây dựng của thành phố Mátxcơva… đã tham gia đóng góp những ý kiến thiết thực trong buổi tọa đàm. Những bài học kinh nghiệm về cách quản lý trong ngành xây dựng, kiến trúc của nước bạn đã để lại ấn tượng sâu sắc cho anh chị em trong đoàn công tác. Hình ảnh về một thủ đô Mátxcơva phồn vinh qua những thước phim tư liệu đã thu hút sự chú ý của anh chị em trong đoàn.

Ông Lê Quang, Phó Cục trưởng Cục giám định chất lượng công trình Xây dựng, Bộ Xây dựng và các thành viên trong đoàn công tác Việt Nam gồm Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương, Trà Vinh, Vĩnh Phúc… cũng sôi nổi đưa ra những câu hỏi thiết thực với phía Nga về những kinh nghiệm quý báu trong công tác quản lý về xây dựng, vốn đầu tư, các công trình thoát nước…

Ông Lê Minh Dần, cố vấn của Viện trưởng Học viện Kinh tế Pháp luật Mátxcơva, bày tỏ tầm quan trọng của buổi Hội thảo về việc xúc tiến dự án đầu tư xây dựng và hạ tầng đô thị, đồng thời mong muốn sự hợp tác giữa ngành xây dựng Việt Nam và Liên Bang Nga sẽ đạt được nhiều kết quả tốt đẹp như kỳ vọng của hai bên.

Võ Hoài Nam

Từ Mátxcơva