Hơn 137.600 người Việt đang cư trú tại Hàn Quốc

Con số trên được Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết ngày 2/5.

Gần 2 triệu người nước ngoài đang có mặt tại Hàn Quốc. Ảnh Yonhap News
Gần 2 triệu người nước ngoài đang có mặt tại Hàn Quốc. Ảnh Yonhap News

Theo Cơ quan này, tính tới cuối tháng 3 vừa qua, số người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc đạt 1.943.576 người, lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 1,9 triệu người. Con số này tăng 4,7% so với tháng 2 trước đó và tăng 7,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Như vậy là chỉ sau ba tháng, số lượng người nước ngoài cư trú tại Hàn Quốc đã vượt qua mức kỷ lục cuối năm ngoái là 1.899.519 người.

Trong số này, người Trung Quốc, trong đó bao gồm cả người Trung Quốc gốc Hàn, chiếm đông đảo nhất với 986.820 người, tức 50,8%. Tiếp đó là người Mỹ với 143.974 người (7,4%), người Việt Nam với 137.654 người (7,1%), người Thái Lan với 90.235 người (4,6%), người Philippines với 54.014 người (2,8%), và người Nhật Bản với 41.188 người (2,1%).

Trong tháng 3, số người nước ngoài kết hôn với người Hàn Quốc là 152.025 người, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Số lượng du học sinh nước ngoài tại Hàn Quốc tính cho đến tháng này là 106.138 người, tăng tới 14,4% so với một năm trước.

Theo N.K