Hội Y dược Việt Nam tại Nga kỷ niệm 20 năm thành lập

Tối 25/2, Hội Y dược Việt Nam tại Nga đã tổ chức kỷ niệm trọng thể 20 năm ngày thành lập và 63 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam -27/2.

Tới dự lễ kỷ niệm có Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh cùng một số cán bộ Đại sứ quán, đại diện doanh nghiệp, các hội, đoàn của cộng đồng người Việt, các sinh viên Việt Nam đang học ngành y tại Nga.

Ông Lò Văn Xanh, Chủ tịch Hội Y dược Việt Nam tại Liên Bang Nga đã thay mặt Hội trình báo báo cáo về chặng đường 20 năm hình thành và phát triển của Hội. Phân hội Y Dược tại Nga được thành lập vào năm 1996, trực thuộc Hội Khoa Học Kĩ Thuật Việt Nam tại LB Nga.


Ông Lò Văn Xanh -chủ tịch Hội Y dược Việt Nam tại LB Nga trình bày báo cáo.

Ông Lò Văn Xanh -chủ tịch Hội Y dược Việt Nam tại LB Nga trình bày báo cáo.

Đến năm 1998 phân hội lớn mạnh, có nhiều hội viên nên chuyển đổi thành Hội Y Dược, gồm một số nghiên cứu sinh, thực tập sinh, sinh viên đang theo học tại các viện hàn lâm Y học và các trường đại học Y tại Moscow. Đây là một hội nghề nghiệp, có chức năng và nhiệm vụ: Chăm sóc và khám chữa bệnh cho cộng đồng tại địa bàn; Tư vấn cho ban công tác cộng đồng và ban quản trị các ốp (khu tập thể) về phương pháp phòng chống dịch bệnh và tích cực tham gia chống dịch bệnh, nếu có.

Với mục đích đó, trong những năm qua Hội đã thành lập được 5 trạm y tế ở các khu nhà có đông người Việt sinh sống, một Trung tâm tư vấn, hỗ trợ chăm sóc Y tế cộng đồng tại nhà khách của Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Bang Nga.


Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh phát biểu.

Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh phát biểu.

Kể từ khi được thành lập các Trạm y tế đã có tác dụng thiết thực với cộng đồng. Đó là bà con được sơ cứu và cấp cứu kịp thời các bệnh cấp tính; Được tư vấn về các phòng bệnh và chữa bệnh; Đặc biệt là trong các trường hợp khẩn cấp thì được nhanh chóng chuyển đến các bệnh viện đầu ngành ở Moscow; Giảm thiểu những trường hợp tử vong không đáng có.

Việc khám chữa bệnh không chỉ dừng lại ở các ốp ở Moscow mà các thành viên của Hội Y dược còn đến tận các xưởng may ở ngoại ô, như Volgagrad, Kazan để thăm khám và tiêm phòng cúm mỗi khi giao mùa.


Tiết mục văn nghệ của các bạn sinh viên đang học ngành y tại Moscow.

Tiết mục văn nghệ của các bạn sinh viên đang học ngành y tại Moscow.

Đối với các trẻ em, từ năm 2000 đến 2009 Hội đã tổ chức khám và nhỏ thuốc phòng cúm miễn phí hoàn toàn cho các cháu ở các khu tập thể như Sông Hồng, Thủy lợi và Bến Thành tại Moscow. Trung bình mỗi năm từ 500 đến 700 cháu. Đặc biệt, dù phải lo “cơm, áo, gạo, tiền”, nhưng các y, bác sĩ và sinh viên của Hội Y dược luôn coi việc được chăm sóc người bệnh và phục vụ cộng đồng là niềm hạnh phúc.

Trong 20 năm qua, Hội đã rất nhiều lần cùng các hiệp hội khác giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như không nơi nương tựa, hoặc gặp hoạn nạn, mà không lấy một đồng thù lao. Không những thế, Hội còn quyên góp thuốc men giúp đỡ cho công tác khám chữa bệnh ở trong nước và cả nước bạn Lào.

Các y, bác sĩ trong Hội Y dược Việt Nam tại Liên Bang Nga luôn trau dồi, tự học hỏi để mở rộng kiến thức nhằm khám chữa bệnh cho cộng động đạt chất lượng cao và đảm nhận tốt vai trò là cầu nối giữa cộng đồng với các bệnh viện ở Moscow, giúp cộng đồng khám, chữa bệnh, hưởng trình độ cao của nền Y học phát triển của nước Nga.


Những lẵng hoa tươi thắm của các hội, đoàn chúc mừng Hội Y dược nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.

Những lẵng hoa tươi thắm của các hội, đoàn chúc mừng Hội Y dược nhân kỷ niệm 20 năm thành lập.

Tới tham dự Lễ kỷ niệm và phát biểu, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh chúc mừng và đánh giá cao những hoạt động của Hội Y dược trong công tác chăm sóc sức khỏe của cộng đồng những năm qua. Đại sứ bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Hội Y dược nói riêng, các hội đoàn khác của cộng đồng người Việt tại Liên bang Nga nói chung sẽ kiện toàn tổ chức, phát triển thêm hội viên, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, có tư cách pháp lý để ngày càng vững mạnh.

Riêng Hội Y dược cần chú ý học hỏi kinh nghiệm của các bác sỹ, giáo sư của Nga, bởi đây là đất nước có nền y học phát triển. Mặt khác, các y, bác sỹ của Việt Nam cũng có thể chia sẻ với các bạn Nga những kiến thức từ nền y học cổ truyền của chúng ta./.

Theo Anh Tú

VOV-Moscow