Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gặp gỡ kiều bào

Kiều bào trăn trở về những khó khăn trong việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở các nước

Chiều 25/1 tại TP HCM, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gặp gỡ kiều bào tiêu biểu ở 11 nước như: Mỹ, Australia, Ba Lan, Đức, Hàn Quốc, Lào...

Chủ tịch MTTQ Việt Nam trò chuyện với kiều bào
Chủ tịch MTTQ Việt Nam trò chuyện với kiều bào

Hầu hết đại diện kiều bào đều cho biết, đời sống tinh thần và vật chất của cộng đồng người Việt ở các nước khá ổn định và phát triển. Cộng đồng người Việt ở nước ngoài nhận được sự hỗ trợ toàn diện từ các nước sở tại, nên mọi tổ chức, hoạt động phát huy đúng năng lực.
 
Tuy nhiên, không ít kiều bào trăn trở về những khó khăn trong việc xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở các nước và mong muốn nhà nước cần tổ chức đào tạo, tập huấn kỹ thuật cho các học sinh, sinh viên để kết nối cộng đồng ở các nước tốt hơn. Riêng về chương trình giảng dạy tiếng Việt cho trẻ em thế hệ thứ 2, thứ 3 thì nhiều ý kiến cho rằng còn nhiều yếu kém, cần được hỗ trợ về giáo trình giảng dạy và kinh phí để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có thể giữ gìn bản sắc, truyền thống văn hóa của người Việt.
 
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với kiều bào

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chụp ảnh lưu niệm với kiều bào
Trước những khó khăn và kiến nghị của kiều bào, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Hội người Việt Nam ở các nước nên có báo cáo thường xuyên cho Mặt trận Tổ quốc, để từ đó đề xuất, kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ cụ thể, đặc biệt là đối với chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài./.

Theo Ngọc Xuân/VOV-TP HCM