Ba Lan trao Huy chương Hữu nghị cho 9 người Việt Nam

(Dân trí) - Ngày 2/6, tại Trụ sở Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO ), đã diễn ra buổi lễ trao Huy chương hữu nghị của “Hội những người Anh hùng Ba Lan” cho các công dân Việt Nam có nhiều đóng góp cho mối quan hệ giữa hai dân tộc.

Ba Lan trao Huy chương Hữu nghị cho 9 người Việt Nam


Buổi lễ có sự tham dự của Phó Đại sứ Ba Lan tại Hà Nội - ngài Murat Ryszard - đại diện cho Hội những người Anh hùng Ba Lan, Lãnh đạo Hiệp hội các Tổ chức hữu nghị Việt Nam, Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan và các cá nhân được đề xuất nhận Huy chương lần này.

Tại buổi lễ, ngài Murat Ryszard - Thiếu tướng quân đội Ba Lan - đã thay mặt Hội những người Anh hùng Ba Lan trao tặng Huy chương Hữu nghị cho 9 người Việt Nam có những đóng góp đặc biệt cho sự củng cố và phát triển mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữ hai nước, danh sách gồm:

1 - Thiếu tướng Bùi Quang Vinh, cựu sinh viên Trường Đại học công binh Wroclaw, Ba Lan, giai đoạn 1969 - 1974, nguyên Tư lệnh Binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng, Ủy viên Thường vụ Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.

2 - Đại tá Trần Mạnh Chung, cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa Warszawa, Ba Lan giai đoạn 1969 - 1975, nguyên Trưởng phòng Quân chúng Phòng không - Không quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.

3 - Đại tá Lê Hồ Can, cựu sinh viên Trường Đại học Bách khoa Warszawa, Ba Lan giai đoạn 1969 - 1975, nguyên Trưởng phòng đối ngoại Văn phòng Bộ Quốc phòng, hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.

4 - Đại tá Phạm Tân, cựu sinh viên Học viện Hải quân Gdynia, Ba Lan giai đoạn 1969 - 1975, nguyên sĩ quan cao cấp tại Cục tác chiến Bộ Quốc phòng, hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.

5 - Đại tá Trần Văn Lộc, cựu nghiên cứu sinh Học viện kỹ thuật quân sự WAT Ba Lan, giai đoạn 1973 - 1975, nguyên Chủ nhiệm bộ môn nghiên cứu Lase, Học Viện kỹ thuật quân sự Bộ Quốc phòng, Hội viên Hội hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.

6 - Ông Nguyễn Trường Sơn, Giám đốc Trung Tâm báo chí và truyền thông Quốc tế - Bộ Thông tin và Truyền thông.

7 -ÔngTạ Quốc Hương, nguyên Bí thư Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan - Bộ Ngoại giao.

8 - Ông Lê Ngọc Quang, Tổng thư ký Hội Võ thuật Hà Nội.

9 - ÔngĐinh Văn Nghị, Hội doanh nghiệp Việt Nam tại Ba Lan, người đã xây dựng tượng đài Sô-Panh tại Hà Nội.

Đồng thời Thiếu tướng Murat Ryszard cũng trao Kỷ niệm chương cho 2 cá nhân có nhiều đóng góp cho tình hữu nghị hai nước Việt Nam - Ba Lan, là ông Nguyễn Hoằng,nguyên Đại sứ Việt Nam tại Ba Lan - Bộ Ngoại giaovà võ sư Nguyễn Ngọc Nội, chủ nhiệm võ đường Vịnh xuân Nội gia quyền có chi nhánh võ đường tại thủ đô Vác-sa-va của Ba Lan.

Ba Lan trao Huy chương Hữu nghị cho 9 người Việt Nam


Thiếu tướng Murat Ryszard nguyên là đại tá tình báo quân đội Ba Lan, được phong hàm Thiếu tướng danh dự năm 2013, hiện là chủ tịch Hiệp hội Karate Tsunami và Chủ tịch Hiệp hội võ thuật và các môn thể thao chiến đấu Ba Lan.

Ngài Ryszard dành nhiều tình cảm yêu quý cho Việt Nam, đã thuyết phục Chủ tịch Hội những người Anh hùng Ba Lan viết thư gửi VUFO bày tỏ sự ủng hộ Việt Nam về chủ quyền ở Biển Đông và phản đối mạnh mẽ những động thái ngỗ ngược của Trung Quốc trong vấn đề này.

Phát biểu trước báo giới, thiếu tướng Ryszard cho biết nhân dân Ba Lan luôn sát cánh ủng hộ nhân dân Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng, thống nhất đất nước và chắc chắn sẽ ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh khẳng định chủ quyền tại Biển Đông hiện nay.

Ba Lan trao Huy chương Hữu nghị cho 9 người Việt Nam


Trong lá thư gửi VUFO, Chủ tịch Hội những người Anh hùng Ba Lan, ngài Henryk Leopold Jerzy Kalinowski viết rõ: “... Gần đây qua các kênh thông tin truyền thông, chúng tôi được biết Trung Quốc đã có hành động xâm phạm lãnh thổ Việt Nam thông qua việc đặt dàn khoan và triển khai quân sự trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Việc làm này của Trung Quốc đã vi phạm luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hợp Quốc về Luật biển năm 1982 mà Trung Quốc là quốc gia thành viên, làm phức tạp thêm tình hình, đe doạ tự do giao thương hàng hải ở khu vực Biển Đông và nền hoà bình của khu vực và thế giới. Chúng tôi ủng hộ những nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Việt Nam nhằm bảo vệ chủ quyền hợp pháp bằng các biện pháp hoà bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và đề nghị phía Trung Quốc ngừng ngay các hành động gây hấn đối với Việt Nam. Đất nước Ba Lan chúng tôi đã phải trải qua nhiều đau khổ do sự bành trướng của các nước lớn láng giềng. Vì vậy, chúng tôi không muốn những điều tương tự sẽ tiếp tục xảy ra với đất nước các bạn...”.

Cảm ơn sự ghi nhận và quan tâm của đất nước Ba Lan với những cá nhân được nhận Huy chương lần này, cũng như chúc mừng những người được vinh danh, Hiệp hội các Tổ chức hữu nghị Việt Nam đã tặng hoa ngài Murat Ryszard và những người nhận Huy chương.

Tản Viên