Ấm áp “Xuân yêu thương” từ Melbourne

Hoạt động bán hàng gây quỹ và quyên góp từ thiện cho chương trình "Xuân yêu thương" lần thứ 4 đang được các thành viên của Hội du học sinh Việt Nam tại thành phố Melbourne, tiểu bang Victoria, Australia (MOVSA) tổ chức sôi động nhằm giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn tại Việt Nam.

Các thành viên MOVSA bán hàng tại một khu chợ Melbourne (ảnh: MOVSA)

Các thành viên MOVSA bán hàng tại một khu chợ Melbourne (ảnh: MOVSA)

Từ ngày 1/12/2014, các thành viên MOVSA đã tiến hành các hoạt động quyên góp đồ cũ bán tại chợ Laverton (Melbourne, Úc), quyên tiền từ cộng đồng để triển khai chương trình “Xuân yêu thương ” lần thứ 4.

Đây là hoạt động thường niên của MOVSA nhằm giúp đỡ các gia đình có nạn nhân chất độc da cam, người già và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở trong nước. Năm nay, hoạt động từ thiện của chương trình này nhằm hướng tới những bà con có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Quảng Trị.

Những món đồ cũ như áo quần, giày dép, băng đĩa, túi xách… được các thành viên MOVSA thu gom và đem bán tại các khu chợ Melbourne vào các ngày cuối tuần. Khi biết về hoạt động đầy ý nghĩa này, các khách hàng là người Việt, người châu Á đến người bản địa đều nhiệt tình ủng hộ. Đến nay, sau 3 đợt bán hàng và nhận quyên góp tiền, Chương trình đã thu được gần 25 triệu đồng. Hoạt động bán hàng, quyên góp của MOVSA sẽ được tiến hành đến hết tháng 1/2014.

Theo Ban tổ chức MOVSA, toàn bộ số tiền thu được từ chương trình “Xuân yêu thương” sẽ được trao cho các gia đình chính sách, người già, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn ở huyện Cam Lộ và huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị dự kiến vào ngày 4/2/2015.

Theo P.V/Thế giới và Việt Nam