Trường Quốc Học Huế vừa có “trọn bộ” huy chương 5 môn thi Olympic quốc tế

(Dân trí) - Ngày 4/8 trao đổi với PV, thầy Nguyễn Phú Thọ, Phó Hiệu trưởng THPT chuyên Quốc Học Huế (tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, qua tin mới nhất, học sinh Nguyễn Hy Hoài Lâm, học sinh lớp 12 chuyên Tin vừa đạt Huy chương Đồng Olympic Tin học quốc tế 2017 thì trường đã được “trọn bộ” huy chương quốc tế 5 môn Toán - Lý - Hóa - Sinh - Tin.

Chia sẻ với chúng tôi, thầy Nguyễn Phú Thọ không giấu được niềm vui mừng tràn ngập khi vừa biết tin thêm một học sinh nữa của trường đoạt huy chương tại kỳ Olympic Tin học 2017 tổ chức tại Iran - đó là em Nguyễn Hy Hoài Lâm, học sinh 12 chuyên Tin với Huy chương đồng.

Nguyễn Hy Hoài Lâm, thứ 2 từ trái sáng vừa đoạt Huy chương đồng Olympic Tin học 2017 tại Iran
Nguyễn Hy Hoài Lâm, thứ 2 từ trái sáng vừa đoạt Huy chương đồng Olympic Tin học 2017 tại Iran

Cách đây chưa đầy 1 tuần, trường THPT chuyên Quốc Học Huế đã chào đón tin vui đặc biệt là em Trương Đông Hưng, lớp 12 chuyên Sinh đoạt Huy chương Vàng tại Olympic Sinh học quốc tế tại Vương quốc Anh.

Em Trương Đông Hưng (phải) đạt Huy chương vàng Olympic Sinh học 2017 tại Vương quốc Anh
Em Trương Đông Hưng (phải) đạt Huy chương vàng Olympic Sinh học 2017 tại Vương quốc Anh

Đây là 2 huy chương mà trường còn thiếu trong “bộ sưu tập” huy chương 5 môn thi Olympic Quốc tế gồm: Toán - Lý - Hóa - Sinh - Tin. Trước đó, đã có 9 huy chương thế giới Olympic của 3 môn Toán, Lý, Hóa của ngôi trường danh tiếng này giành được từ năm 1978 đến nay, đặc biệt là Huy chương vàng môn Toán năm 1979 của Lê Bá Khánh Trình, Huy chương vàng môn Lý của Đinh Anh Minh năm 2010.

Tổng cộng hiện nay trường đã có tổng 17 huy chương Olympic Thế giới và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó huy chương của Olympic thế giới là 11.

“Chúng tôi rất tự hào và vinh dự. Việc có được 1 huy chương rất khó vì vài năm mới có một học sinh của trường lọt vào đội tuyển quốc gia đi thi quốc tế, và có huy chương càng khó hơn. Và trường Quốc Học giờ đã có đủ huy chương ở 5 môn thi Olympic, theo tôi nghĩ là một sự cố gắng phấn đấu hàng chục năm qua của cả thầy và trò ở trường mà ít trường nào trên cả nước có được” - thầy Thọ chia sẻ.

Trường THPT chuyên Quốc Học Huế đã có trọn bộ 5 bộ môn Olympic quốc tế đều có huy chương
Trường THPT chuyên Quốc Học Huế đã có "trọn bộ" 5 bộ môn Olympic quốc tế đều có huy chương

Được biết ngôi trường Quốc Học nổi tiếng bậc nhất ở miền Trung là nơi đã đào tạo ra nhiều lãnh tụ, nhân tài cho cả nước như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Nguyễn Chí Diểu, Hà Huy Tập, Trần Phú, Lê Duẩn, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp, Trần Quỳnh, Tố Hữu, Đặng Thai Mai, Tạ Quang Bửu, Điềm Phùng Thị, Đặng Văn Ngữ, Nguyễn Cảnh Toàn, Nguyễn Khánh Toàn, Xuân Diệu, Huy Cận, Tôn Thất Tùng, Nguyễn Văn Thương, Đào Duy Anh, Nguyễn Lân, Trần Hoàn...

Những danh hiệu cao quí mà trường Quốc Học-Huế đã được tặng thưởng là: Huân chương độc lập hạng nhất (1996 và 2006); Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

Các truyền thống đã được giáo viên, học sinh Quốc Học Huế xây dựng và luôn gìn giữ là “Truyền thống yêu nước, đấu tranh Cách Mạng”; “Truyền thống dạy tốt, học tốt” và “Truyền thống thương yêu, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau giữa những người đồng môn”.

Thăm phòng truyền thống trường THPT chuyên Quốc Học Huế

Đại Dương