Sinh viên Tân Tạo học được gì từ hệ thống chăm sóc y tế Hoa Kỳ?

“Khiêm tốn”, “lịch thiệp”, “hiếm khi phát biểu” là những từ mà tác giả bài báo trên tạp chí Chicago, Hoa Kỳ nhận xét về sinh viên Đại học Tân Tạo. Thông qua chương trình thực tập y khoa mùa hè, 12 sinh viên đến từ Đại học Tân Tạo được rèn luyện các kĩ năng cần thiết để trở nên mạnh dạn, cứng rắn hơn.

Hai sinh viên y khoa Trần Triển và Xuân Trường đã có một cuộc nói chuyện thân mật với Bác sĩ Vijay Dave trong chương trình thực tập Y khoa mùa hè tại bệnh viện St. Mary (bang Indiana, Hoa Kỳ).
Hai sinh viên y khoa Trần Triển và Xuân Trường đã có một cuộc nói chuyện thân mật với Bác sĩ Vijay Dave trong chương trình thực tập Y khoa mùa hè tại bệnh viện St. Mary (bang Indiana, Hoa Kỳ).

Đa số sinh viên, học sinh Việt Nam được đánh giá cao về chuyên môn, tuy nhiên, kỹ năng sống, khả năng giao tiếp còn nhiều hạn chế. Trên bài báo có tựa đề Healthcare system impresses Vietnamese med students ở tạp chí Chicago, tác giả Jerry Davich nhận xét về 12 sinh viên y khoa đến từ Đại học Tân Tạo - Việt Nam sang Mỹ thực tập tại Trung tâm Y tế St.Mary (Hobart): "Họ khá khiêm tốn. Có lẽ, như truyền thống đất nước họ, 12 sinh viên y khoa Đại học Tân Tạo hiếm khi phát biểu ý kiến của mình và luôn tỏ ra lịch thiệp”.

Lý giải về thái độ rụt rè trên, Xuân Trường - sinh viên Đại học Tân Tạo cho hay anh đã bắt đầu học tiếng Anh từ năm lớp 8, nhưng không hiệu quả. Vì thế, trong thời gian học Đại học, Trường luôn cố gắng trau dồi khả năng ngoại ngữ. Giống Xuân Trường, Trần Triển - sinh viên Đại học Tân Tạo sang Mỹ thực tập - làm quen tiếng Anh khi vào lớp 6, dù trường anh theo học không chú trọng giảng dạy ngoại ngữ. Triển chia sẻ: “Mãi đến khi học tại Đại học Tân Tạo, việc học tiếng Anh của em mới được đẩy mạnh”

Bên cạnh hạn chế về khả năng tiếng Anh, thói quen bị động tiếp thu kiến thức từ thầy, cô giáo hình thành trong 12 năm học sinh khiến không ít sinh viên gặp khó khăn khi phát biểu, trình bày ý kiến. Bác sĩ Vijay Dave, giám đốc chương trình thực tập y khoa mùa hè cho biết: "Tôi đang nỗ lực để họ [các sinh viên Việt Nam] trở nên cứng rắn và quyết đoán hơn, từ đó mạnh dạn phát biểu quan điểm của mình. Họ đang dần cải thiện.”

Tham gia chương trình thực tập y khoa tại Hoa Kỳ, trước hết, sinh viên đến từ Đại học Tân Tạo được nâng cao kiến thức chuyên môn. Xuân Trường với niềm đam mê giải phẫu hào hứng kể lại: "Em luân chuyển qua rất nhiều phòng ban, đặc biệt là phụ tá các bác sỹ phụ sản. Em mong ước trở thành một chuyên gia về OB-GYN, vì vậy em dành nhiều thời gian hơn cho phẫu thuật”. Hợp tác với Bệnh viện Methodist và trường Y khoa Indiana, chương trình thực tập tạo điều kiện cho sinh viên Việt Nam tham gia khóa học giải phẫu. Theo bác sĩ Dave, thực tập sinh được luân phiên thực tập trong tất cả lĩnh vực nghiên cứu: phẫu thuật, phòng thí nghiệm tim mạch, phòng cấp cứu, chụp X-quang,... Giống nhiều sinh viên khác, Trần Triển thể hiện sự biết ơn vì học hỏi nhiều điều từ chuyến đi.

Bên cạnh việc học hỏi kiến thức chuyên môn, trải nghiệm thực tế, 12 sinh viên đến từ Đại học Tân Tạo được rèn luyện kỹ năng mềm, trong đó có làm việc nhóm. Triển chia sẻ: “Điều tuyệt vời nhất em học từ các bác sĩ là làm việc nhóm, thực sự khác ở Việt Nam. Dù thành viên trong nhóm ở đây có giỏi đến đâu đi nữa, vị trí cao thế nào, họ vẫn phải tôn trọng mọi người trong nhóm. Trước khi tiến hành làm điều gì, cả nhóm phải đồng thuận. Điều quan trọng nhất là phải làm những điều tốt nhất cho bệnh nhân”. Ngoài ra, anh được truyền cảm hứng về đam mê và sự nỗ lực theo đuổi ước mơ từ các bác sĩ tại đây, Trần Triển tiếp tục: "Em không thể quên một câu nói mà bác sĩ Dave đã dạy em: "Nếu bạn muốn kiếm tiền, hãy tìm một công việc khác. Đừng đuổi theo tiền, hãy để tiền đuổi theo bạn".

Cơ hội sống, làm việc trong môi trường tiến bộ, tân tiến tạo động lực thúc đẩy sinh viên Việt Nam cố gắng học hỏi, Xuân Trường cho hay: “Thành thật mà nói, hệ thống chăm sóc sức khoẻ của Hoa Kỳ tuyệt vời hơn ở Việt Nam rất nhiều lần. Tất cả mọi thứ, từ cơ sở, trang thiết bị cho đến đội ngũ nhân lực như bác sĩ, y tá, kỹ thuật viên,… hợp tác làm việc theo nhóm vô cùng ăn ý và chuyên nghiệp”. Về phía bác sĩ Dave, ông thể hiện sự tự hào khi sinh viên Việt Nam có ấn tượng tích cực về Indiana và Hoa Kỳ.

Ngoài ra, các sinh viên này đã có những trải nghiệm tuyệt vời tại Thủy cung Shedd, Garfield Park, Viện Nghệ thuật Chicago và Công viên Thiên niên kỷ.

Được biết, chương trình thực tập tại Trung tâm Y tế St. Mary (Hobart, Hoa Kỳ) đã diễn ra trong suốt 38 năm qua, đào tạo hơn 1.100 sinh viên y khoa từ khắp Hoa Kỳ và nhiều quốc gia, bao gồm Đức, Tây Ban Nha, Mexico, Nigeria và Việt Nam. Trong kỳ thực tập năm nay, Việt Nam có 12 sinh viên đến từ Đại học Tân Tạo tham gia học tập, làm việc.