Những thành phố lớn trên thế giới đang bị đại dương nhấn chìm
(Dân trí) - Một tai họa do biến đổi khí hậu mà nhiều người còn chưa biết là nó đang thực sự khiến nhiều thành phố lớn chìm dần xuống đại dương.

Miami là một trong những thành phố lớn đang phải đối mặt với nguy cơ bị nước biển nhấn chìm trong thời gian tới (Ảnh: BGR).
Biến đổi khí hậu đang là vấn đề nóng trên toàn cầu, không chỉ làm tan chảy băng vĩnh cửu ở Nam Cực mà còn gây ra nhiều vấn đề khác. Một trong những hậu quả nghiêm trọng của biến đổi khí hậu là nguy cơ nhấn chìm các thành phố lớn trên thế giới.
Quan sát thực tế dao động của mực nước biển và số lượng các vùng địa lý nằm dưới mực nước biển, nhiều thành phố đang phải đối mặt với nguy cơ chìm xuống biển trong vòng 100 năm tới.
Nếu mực nước biển dâng cao như NASA ước tính, một phần hoặc toàn bộ những thành phố lớn này có thể chìm xuống đại dương.
Alexandria, thành phố lớn thứ hai của Ai Cập với dân số ước tính 5,7 triệu người, là một trong những thành phố đáng chú ý nhất phải đối mặt với số phận này.
Ủy ban khí hậu của Liên hợp quốc ước tính rằng nếu mực nước biển tiếp tục dâng cao, có đến 50% diện tích của thành phố rộng lớn này sẽ chìm dưới sóng biển vào năm 2050.
Mực nước biển dâng cao cũng có thể tràn đến phần lớn đồng bằng sông Nile, gây ngập lụt và phá hủy một trong những cái nôi của nền văn minh sớm nhất trong lịch sử loài người.
Jakarta, Indonesia, cũng đang đối mặt với cơn thịnh nộ của sự nóng lên toàn cầu. Là thủ đô và thành phố lớn nhất của Indonesia, Jakarta tiếp tục chìm xuống với mức báo động 17 cm mỗi năm.
Đây cũng là một trong những thành phố dễ xảy ra động đất nhất trên thế giới. Jakarta được xây dựng trên vùng đất xưa kia là đầm lầy, với 13 con sông chảy qua, khiến cho nhiều nhà nghiên cứu nhận định nơi đây từng xảy ra nhiều trận lũ lụt trên diện rộng.
Chính phủ Indonesia đã quyết định xây dựng một thủ đô mới thay cho Jakarta, dự kiến hoàn thành vào năm 2045.
Ở bên kia bán cầu, Miami, Florida, Mỹ, cũng đang gặp nguy hiểm khi nhiệt độ toàn cầu tiếp tục tăng, đẩy mực nước biển lên những mức cao mới đầy đe dọa.
Hơn một nửa Quận Miami-Dade nằm ở độ cao dưới 1,8 mét so với mực nước biển, có nghĩa là nếu ước tính là chính xác, có tới 60% diện tích thành phố khổng lồ này có thể chìm xuống đại dương vào năm 2060.
Nếu Miami bị ngập lụt do biến đổi khí hậu, đây sẽ trở thành một trong những thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất trong lịch sử, ít nhất là khi xét đến mức độ thiệt hại kinh tế.
Một số thành phố khác có nguy cơ chịu chung số phận bao gồm Bangkok của Thái Lan, Dhaka của Bangladesh, Lagos của Nigeria, Yangon của Myanmar, Kolkata của Ấn Độ, Manila của Philippines...