Nhân viên kiểm lâm bị cá thể hổ cực hiếm cắn chết khi đang làm nhiệm vụ
(Dân trí) - Một con hổ Siberia, loài hổ cực hiếm và có nguy cơ bị tuyệt chủng, đã cắn chết một nhân viên kiểm lâm khi người này đang làm nhiệm vụ.
Sự việc xảy ra tại khu rừng thuộc vùng Primorsky, miền Viễn Đông nước Nga. Danh tính của nạn nhân được xác định là Andrei Kovera, 55 tuổi.
Vào thời điểm xảy ra vụ tấn công, Andrei Kovera cùng một cộng sự đang đi sâu vào rừng để tuần tra khu vực do mình quản lý. Cả hai đã bất ngờ bị một con hổ Siberia lao ra tấn công. Andrei đã bị con hổ cắn chết, trong khi cộng sự của ông đã kịp thời trốn thoát.
Công viên Quốc gia Udegeyskaya Legenda, nằm gần địa điểm nơi xảy ra vụ tấn công, đã ngừng cấp giấy phép cho khách tham quan để đề phòng trường hợp xuất hiện hổ Siberia trong khu vực.
Theo truyền thông địa phương, đây là vụ tấn công chết người thứ ba gây ra bởi hổ Siberia tại vùng Viễn Đông nước Nga trong mùa đông này.

Hổ Siberia là loài hổ lớn nhất thế giới và là một trong những loài động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng (Ảnh: iNatural).
Oleg Kozhemyako, Thống đốc vùng Primorsky, cho biết các cuộc đụng độ giữa hổ Siberia và con người tại vùng Viễn Đông nước Nga đang ngày càng tăng trong những năm gần đây, nguyên do nhờ các biện pháp bảo tồn đã phát huy tác dụng giúp tăng số lượng hổ Siberia trong khu vực.
Theo số liệu thống kê, đến tháng 1/2025, số lượng hổ Siberia tại Nga đã đạt 560 cá thể, tăng từ 310 con vào năm 2015.
Các chuyên gia về động vật cho biết một đợt dịch tả lợn bùng phát trong khu vực đã khiến số lượng lợn rừng, con mồi yêu thích của hổ Siberia, bị giảm sút, điều này đã khiến loài hổ này chuyển sang tấn công con người khi chúng bắt gặp nhằm mục đích ăn thịt.
Những con hổ Siberia yếu và mắc bệnh được cho là có xu hướng tấn công con người nhiều hơn vì khả năng chống cự của con người không cao bằng các loài động vật hoang dã.
Hổ Siberia còn có tên gọi là hổ Triều Tiên, hổ Ussuri hay hổ Mãn Châu. Đây là loài hổ lớn nhất thế giới. Cá thể hổ Siberia đực trưởng thành có thể nặng từ 180 đến 306kg, trong khi con cái nặng từ 100 đến 170kg. Có trường hợp ghi nhận hổ Siberia đực nặng đến hơn 400kg, nhưng chỉ trong môi trường nuôi nhốt.
Hổ Siberia đã từng được phân bố rộng khắp bán đảo Triều Tiên, đông bắc Trung Quốc, phía Đông Mông Cổ và miền đông nước Nga. Tuy nhiên, số lượng loài hổ này đã bị giảm sút mạnh, từng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng do bị săn bắt quá đà.
Hiện hổ Siberia chỉ còn được phân bố một phần nhỏ tại vùng biên giới phía Đông Bắc giữa Trung Quốc và Nga.
Theo ước tính, hiện còn chưa đến 630 cá thể hổ Siberia sống trong tự nhiên, 95% trong số đó sống tại vùng Viễn Đông nước Nga. Hổ Siberia là một trong những loài mèo lớn có nguy cơ bị tuyệt chủng cao nhất, hiện được xếp vào nhóm động vật nguy cấp cần được bảo vệ trong Sách Đỏ của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).
Con mồi của hổ Siberia bao gồm nai, hươu, sơn dương, lợn rừng… Đôi khi hổ Siberia săn cả những loài động vật to lớn như gấu ngựa, gấu nâu để ăn thịt trong trường hợp khan hiếm thức ăn.
Khác với loài hổ Bengal nổi tiếng tại Ấn Độ, hổ Siberia rất hiếm khi tấn công con người, một phần vì số lượng loài hổ Siberia còn ít nên khả năng đụng độ với con người hiếm khi xảy ra, và lý do khác là vì loài hổ này thường ít hung dữ và không chủ động tấn công con người.