Vệ tinh ghi lại sự biến đổi đáng báo động ở Hồ Erie

Minh Khôi

(Dân trí) - Tảo nở hoa ở Hồ Erie gây ra những rủi ro đáng kể về mặt sinh thái và sức khỏe.

Tảo nở hoa sớm ở Hồ Erie

Vệ tinh ghi lại sự biến đổi đáng báo động ở Hồ Erie - 1

Hình ảnh ghi nhận tảo xanh lam "nở hoa" rực rỡ ở phía tây Hồ Erie được chụp vào ngày 13/8 bởi vệ tinh Landsat 9 (Ảnh: NASA).

Tảo nở hoa đã trở thành một hiện tượng phổ biến ở Hồ Erie, khu vực phía bắc bang Ohio và phía nam bang Michigan, Mỹ. Tuy nhiên trong năm nay, một đợt tảo lam đã hình thành sớm ở Hồ Erie từ ngày 24/6.

Theo Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Hoa Kỳ (NOAA), đây là đợt tảo nở hoa sớm nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu theo dõi hồ từ năm 2022. Quá trình này diễn ra sau giai đoạn mưa kỷ lục toàn vùng vào tháng 4, kế đến là một đợt nắng nóng dữ dội.

Có thể thấy, yếu tố biến đổi khí hậu đã tác động trực tiếp tới quá trình nở hoa của tảo.

Cụ thể, lượng mưa lớn đã làm tăng tải lượng chất dinh dưỡng như nitơ và phốt pho trong dòng chảy vào hồ, khiến nước ấm hơn, phân tầng nhiều hơn và khuếch đại quá trình nở hoa.

Không chỉ vậy, các nhà máy nhiên liệu hóa thạch ở khu vực gần hồ cũng góp phần làm trầm trọng thêm tình trạng này.

Tới ngày 13/8, vệ tinh Landsat 9 của NASA đã chụp được hình ảnh thảm tảo bao phủ khoảng 830 km vuông, và tăng lên 1.700 km vuông vào ngày 22/8.

Tình trạng tảo nở hoa đáng báo động này vẫn còn tiếp tục diễn ra vào đầu tháng 9, và có thể kéo dài tới hết tháng 10.

Độc tính và tác động môi trường

Vệ tinh ghi lại sự biến đổi đáng báo động ở Hồ Erie - 2

Các nhà khoa học cho biết các nhà máy nhiên liệu hóa thạch đang góp phần làm tăng sự nở hoa của tảo (Ảnh: Reuters).

Quá trình nở hoa của thực vật phù du có tác động trực tiếp đến hệ sinh thái hồ, sức khỏe người dân phụ thuộc vào nguồn nước, cũng như nền kinh tế địa phương và thậm chí cả nguồn cung cấp nước của thành phố.

Đó là bởi quá trình nở hoa của tảo sản sinh một loại vi khuẩn chứa độc tố microcystin, có thể gây tổn thương gan, tê liệt, chóng mặt và nôn mửa.

Các nhà nghiên cứu cho rằng, microcystin có khả năng giết chết một con chó đang bơi trong vùng nước nhiễm độc tố, và có thể gây kích ứng da, khó khăn về hô hấp/tiêu hóa ở người.

Không chỉ vậy, khi tảo chết đi, xác của chúng sẽ chìm xuống đáy hồ phân hủy và hấp thụ oxy trong nước tạo ra "vùng chết". Đây là nơi mà hầu hết động vật thủy sinh không thể tồn tại, và sẽ chết hàng loạt nếu không kịp rời khỏi khu vực.

NOAA và các đối tác nghiên cứu đã cảnh báo tình trạng tảo nở hoa có hại (HAB) ở khu vực phía tây của hồ, khi hiện tượng này tạo ra các lớp bọt nổi lên mặt nước.

Cơ quan này lưu ý rằng độc tố của tảo có thể tập trung rất nhiều trong lớp bọt, và khuyến cáo người dân, khách du lịch, vật nuôi tránh xa vùng nước có bọt.

Theo scitechdaily.com