Trồng cây gì vào tháng nào để mang lại hiệu quả cao nhất (Phần 2)

(Dân trí) - Mỗi loại rau, loại hoa đều sở hữu cho mình một đặc tính sinh lý riêng. Vì vậy, nếu chúng ta biết lựa chọn đúng thời điểm để gieo trồng sẽ giúp cây có thể sinh trưởng tốt, hạn chế các loại sâu bệnh và nhanh chóng thu được thành quả!

Trong 6 tháng đầu năm, thời tiết ở nước ta ở nước ta mà đặc biệt là miền Bắc( vốn chia thành bốn mùa rõ rệt) có đặc điểm là chuyển dần từ lạnh ẩm(mùa xuân) sang nóng và có mưa rào(mùa hè). Vì vậy, như đã nêu trong kỳ trước, các kiểu cây trồng phù hợp có sự chuyển đổi dần từ cây ôn đới (họ cải, xà lách, mồng tơi, hoa cẩm tú cầu, hoa dừa cạn…) sang cây cây trồng nhiệt đới (rau muống, bầu-bí-mướp, hoa mười giờ, hoa cúc bách nhật…).

Đến khoảng thời gian 6 tháng tiếp theo, theo kỹ sư Phạm Ngọc Hùng- Học viện Nông nghiệp Việt Nam, thời tiết có dầu hiệu chuyển từ cực nóng sang cực lạnh. Cùng với đó là các nét đặc trưng về khí hậu của mùa Thu(mát mẻ, khô hanh) và mùa Đông(lạnh khô) cho nên cơ cấu cây trồng cũng có sự thay đổi rõ rệt.

Mời quý độc giả cùng tham khảo các loại hoa, loại rau phù hợp cho từng thời điểm trong khoảng thời gian 6 tháng cuối năm được tổng hợp từ các thông tin do kỹ sư Hùng cung cấp dưới đây:

Trồng cây gì vào tháng nào để mang lại hiệu quả cao nhất (Phần 2) - 1

- Cà bát là một loại rau ăn quả đã quá đỗi quen thuộc với người Việt. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều giống cà bát để chúng ta có thể lựa chọn như cà bát tím, cà bát trắng, cà bát xanh….Với loại cà này, ta có thể xào nấu, muối chua hay thậm chí là làm nguyên liệu pha chế bài thuốc chữa nám và tàn nhan vô cùng hiệu quả.

- Cúc ngũ sắc còn được biết đến với nhiều tên gọi khác như cúc lá nhám, cúc cánh giấy hay cúc ta. Loại hoa này hiện đang rất được ưa chuộng bởi có khả năng sinh trưởng tốt, sức đề kháng cao, không kén đất trồng mà hoa lại đẹp, đa dạng màu sắc và rất bền.

Trồng cây gì vào tháng nào để mang lại hiệu quả cao nhất (Phần 2) - 2

- Dưa chuột có một đặc điểm là sẽ sai quả hơn nếu chăm thu hoạch. Vì vậy, khi quả dưa đã đạt kích thước khoảng 15 cm, chúng ta hãy thu hái chúng để lứa quả sau cho năng suất cao hơn.

- Thời điểm tháng 8 là lúc tốt nhất để bạn sắm cho mình một chậu hoa hồng. Bởi tính từ lúc này cho đến khi tiết trời vào Hạ, cây sẽ phát triển mạnh và hoa bung nở đẹp, bền màu nhất.

Trồng cây gì vào tháng nào để mang lại hiệu quả cao nhất (Phần 2) - 3

- Thời điểm bắt đầu gieo hạt su hào tốt nhất là từ tháng 9 đến hết tháng 1. Cây sẽ cho thu hoạch sau khoảng thời gian từ 40-45 ngày.

- Hoa xác pháo có sức chống chịu tốt trong điều kiện khí hậu lạnh lại sở hữu màu sắc bắt mắt sẽ là một lựa chọn không thể bỏ qua cho khuôn viên nhà khi thời tiết vào vụ Thu- Đông. Cần chú ý thêm, do hoa có kích thước nhỏ. Vì vậy, nên trồng thành thảm, khóm để mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao nhất.

Trồng cây gì vào tháng nào để mang lại hiệu quả cao nhất (Phần 2) - 4

- Cà chua có thể coi là một loại quả được sử dụng phổ biến nhất trong bữa cơm của gia đình Việt. Hiện nay do sự xuất hiện của nhiều giống cà chua mới có khả năng chịu nhiệt nên trên thực tế, loại cây này đã có thể trồng quanh năm.

- Hoa dạ yến thảo là lựa chọn số một để mang đến nét đẹp châu Âu vào không gian sống. Nên đặt loại hoa này ở các vị trí có nhiều ánh nắng như ban công, sân vườn hay hàng rào.

Trồng cây gì vào tháng nào để mang lại hiệu quả cao nhất (Phần 2) - 5

- Súp lơ còn được ví như một loại siêu thực phẩm bởi trong chúng có chứa rất nhiều dưỡng chất tốt cho cơ thể. Sau khi gieo hạt khoảng 60-70 ngày là chúng ta đã có thể thu hoạch loại rau này.

- Cũng giống như dạ yến thảo, hoa ngọc thảo có xuất xứ từ châu Âu. Loại hoa này rất đa dạng về màu sắc và chủng loại để chúng ta có thể lựa chọn.

Trồng cây gì vào tháng nào để mang lại hiệu quả cao nhất (Phần 2) - 6

- Cải thảo là loại rau ưa ánh sáng, dễ trồng và có thời gian sinh trưởng ngắn. Nếu đáp ứng được độ ẩm thường xuyên giữ ở mức 70-80% cùng kỹ thuật trồng đúng, cây sẽ cho năng suất cao.

- Hoa lồng đèn là một loại hoa đẹp có nguồn gốc ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Hoa có nhiều loại với các màu sắc khác nhau. Trong đó, hai màu phổ biến nhất là đỏ-tím và đỏ- hồng.

Thảo Vy