Tổng kết cuộc thi viết về phòng chống tác hại thuốc lá

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Cuộc thi khẳng định sức lan tỏa và hứa hẹn những hoạt động hưởng ứng phòng, chống tác hại của thuốc lá sẽ còn đa dạng, ý nghĩa hơn trong những năm tới.

Ngày 30/12, Đoàn Thanh niên Bộ KH&CN phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, đã tổ chức Lễ tổng kết Cuộc thi viết về phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2021.

Tổng kết cuộc thi viết về phòng chống tác hại thuốc lá - 1

Đại diện các cơ sở đoàn và cá nhân nhận Giải thưởng từ ban tổ chức.

Để triển khai Cuộc thi được thành công, hiệu quả, Ban Tổ chức Cuộc thi đã đề nghị các cơ sở đoàn trực thuộc thông tin và quán triệt 100% đoàn viên, thanh niên tham gia; từ đó tuyên truyền, vận động, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức người lao động các đơn vị trực thuộc Bộ hưởng ứng và tham gia phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Dựa trên nguyên tắc công tâm, khách quan, trung thực, đúng thể lệ, đáp án và thang điểm do Ban Tổ chức cuộc thi đã công bố, Ban Giám khảo đã triển khai tổ chức chấm thi. Cùng với đó là trao đổi, thảo luận giữa các thành viên trong việc đánh giá, chấm điểm đối với những bài dự thi có hình thức đẹp, độc đáo, tư liệu minh họa hợp lý, hài hòa, nội dung sâu sắc với kiến giải khoa học, sáng tạo và thuyết phục.

Chung cuộc, Giải Nhất tập thể đã thuộc về Chi đoàn Văn phòng Bộ, Giải Nhất cá nhân được trao cho đồng chí Trần Thị Nguyệt, đoàn viên Chi đoàn Liên Văn phòng.

Theo báo cáo, Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 339 bài dự thi, trong đó có 37 bài dự thi của các tập thể và 302 bài thi cá nhân. Qua thống kê, có nhiều bài viết được đầu tư công phu, nội dung, hình ảnh, thiết kế, hay cách trình bày bài thi trực quan, sinh động và sáng tạo. Một số cơ sở đoàn đã tổ chức tốt việc phát động đoàn viên, thanh niên tham dự như: Đoàn Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Chi đoàn Văn phòng Bộ, Chi đoàn Viện Đánh giá Khoa học và Định giá Công nghệ, Chi đoàn Cục Năng lượng nguyên tử, Chi đoàn Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo…

Trong khuôn khổ Lễ tổng kết, đã có tổng cộng 20 Giải thưởng được trao, khẳng định sức lan tỏa của cuộc thi và hứa hẹn những hoạt động hưởng ứng phòng, chống tác hại của thuốc lá đa dạng, ý nghĩa hơn trong những năm tới.