Bình Định:

Thiếu niên 14 tuổi chế chiếc máy "bạn của nhà nông" chỉ với 2 triệu đồng

Doãn Công

(Dân trí) - Em Nguyễn Thế Phong (14 tuổi, học sinh lớp 8A1, Trường THCS Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn, Bình Định) là chủ nhân mô hình "Máy phơi, giê và thu gom nông sản đa năng", giúp ích cho người nông dân.

Thiếu niên 14 tuổi chế chiếc máy bạn của nhà nông chỉ với 2 triệu đồng - 1

Mô hình "Máy phơi, giê và thu gom nông sản đa năng" của em Nguyễn Thế Phong.

Mô hình "Máy phơi, giê và thu gom nông sản đa năng" là một trong 2 giải pháp, mô hình đạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Bình Định lần thứ IX - năm 2022. 

Sáng tạo vì nông dân

Theo em Nguyễn Thế Phong chia sẻ, xuất phát từ hình ảnh người dân ở quê chủ yếu gắn bó nghề nông (trồng lúa, bắp, đậu phộng...). Dù nhiều năm qua, việc cơ giới hóa trong thu hoạch nông sản đã rất phổ biến. Thế nhưng, việc phơi, giê, thu gom nông sản chủ yếu lại làm thủ công, vừa mất nhiều thời gian, chi phí nhân công. Nhất là khi gặp trời mưa, bà con nông dân không kịp thu gom nên nông sản thường bị ướt, chất lượng sản phẩm bị ảnh hưởng. Từ lý do đó, em nảy ý tưởng làm nên chiếc máy tích hợp 3 chức năng "phơi, giê, thu gom" nông sản, hỗ trợ nông dân sau mỗi vụ thu hoạch.

Máy phơi, giê và thu gom nông sản tổng hợp (Video: Nhà trường cung cấp).

Với sự hướng dẫn và hỗ trợ của thầy giáo Dương Đức Thắng (giáo viên dạy môn Vật lý, Trường THCS Hoài Sơn), năm 2021, Phong đã lên kế hoạch chế tạo chiếc máy. Sau hơn 3 tháng mày mò, tìm kiếm vật liệu, chế tạo, chiếc máy phơi, giê và thu gom nông sản đa năng đã hoàn thành.

Tuy vậy, khi chạy thử nghiệm, khâu thu gom chưa đạt như kỳ vọng, bởi hạt nông sản (ngô, lúa) bị nát, hư hỏng. Nguyên nhân do trục gắn chổi quét có kích cỡ chưa phù hợp nhưng sau khi trục xoắn được khắc phục, máy chạy êm.

Em Phong cho hay, các linh kiện dùng để chế tạo máy phơi, giê và thu gom nông sản đa năng chủ yếu tận dụng từ những thiết bị cũ như: máy Honda, trục xoắn máy gặt liên hợp, các puli…

Thiếu niên 14 tuổi chế chiếc máy bạn của nhà nông chỉ với 2 triệu đồng - 2

Em Phong giới thiệu về cơ chế hoạt động của "Máy phơi, giê và thu gom nông sản đa năng".

Về cơ chế hoạt động, em Phong nói, máy hoạt động dựa trên cơ chế khi kéo cần số liên hợp, dây curoa bám vào puli làm hai trục gắn hai chổi quay ngược chiều quét nông sản vào máng, đưa lên ống đứng trước khi đổ vào thùng chứa. Đồng thời, trước khi nông sản vào thùng chứa, quạt quay tạo gió thổi hạt lép và bụi bẩn ra ngoài cửa thải, đổ vào bao đã bố trí sẵn. Nhờ thanh thép đàn hồi, tạo độ rung để nông sản rải đều trên máng và xuống sân phơi.

Giá thành rẻ, dễ sử dụng

Khi thiết bị hoạt động, người điều khiển đi cầm tay lái định hướng, tăng giảm tốc độ di chuyển và điều khiển cần số. Người điều khiển ở phía sau nên không bị vướng, điều khiển nhẹ nhàng thoải mái. Nhờ có cần số liên hợp nên khi máy chạy, phơi nông sản thì bộ phận giê và thu gom không hoạt động tiết kiệm được nhiên liệu. Ngoài ra, động cơ là máy honda nên yếu tố ô nhiễm môi trường giảm đáng kể.

Thiếu niên 14 tuổi chế chiếc máy bạn của nhà nông chỉ với 2 triệu đồng - 3

Mô hình "Máy phơi, giê và thu gom nông sản đa năng" của em Nguyễn Thế Phong được đánh giá rất thiết thực với đời sống.

"Kinh phí để hoàn thiện mô hình máy phơi, giê và thu gom nông sản đa năng khoảng 2 triệu đồng. Máy gọn, dễ dàng di chuyển, người dân lao động đều sử dụng được, phù hợp từng nông hộ ở địa phương. Máy được đầu tư nâng cấp kích thước lớn hơn, có thể dùng trong các trang trại lớn", em Phong chia sẻ.

Là người hỗ trợ Phong trong quá trình thực hiện mô hình trên, thầy giáo Dương Đức Thắng, chia sẻ: "Từ ý tưởng sáng tạo đến quá trình thực hiện chủ yếu là em Phong tự mày mò, nghiên cứu. Tôi chỉ hỗ trợ em một số vấn đề như tìm thiết bị, giúp sửa công năng…".

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật tỉnh Bình Định - Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi, nhận xét: "Cùng với mô hình "Ứng dụng công nghệ thực tế ảo tăng cường (AR) để hỗ trợ học tập môn Sinh học cấp THPT" là hai giải pháp, mô hình đạt giải nhất Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh lần thứ IX - năm 2022, được Ban tổ chức đánh giá đây là những giải pháp có tính sáng tạo, ứng dụng cao trong học tập và sản xuất của đời sống".