Nhóm học sinh lớp 5 trở thành quán quân Cuộc thi Sáng tạo toàn quốc

Nguyễn Nguyễn

(Dân trí) - Đề tài Mô hình Chiến dịch Điện Biên Phủ của nhóm tác giả là các em học sinh học lớp 5 đã được trao giải Đặc biệt tại cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17.

Nhóm học sinh lớp 5 trở thành quán quân Cuộc thi Sáng tạo toàn quốc - 1

Nhóm thí sinh gồm: Em Tải Thị Khanh, em Sùng Seo Hồng, em Hoàng Thị Luyến, em Thèn Thị Doanh đã xuất sắc đoạt giải Quán quân tại cuộc thi (Ảnh: Tạp chí KHCN)

Tối 22/12 tại Hà Nội, Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo kỹ thuật Việt Nam - VIFOTEC (Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam), Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh, thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 17.

Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Quỹ Hỗ trợ Sáng tạo Kỹ thuật Việt Nam (VIFOTEC), Trưởng ban Chỉ đạo Cuộc thi cho biết, trong nhiều năm qua, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã phối hợp với Trung ương Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức thành công 16 lần Cuộc thi sáng tạo dành cho các em thanh thiếu niên từ 6 đến 19 tuổi trong cả nước.

"Mặc dù diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, gần 20 triệu học sinh và sinh viên không được đến trường nhưng nhiều sản phẩm dự thi của các em đã được hiện thực hóa trong cuộc sống. Đây chính là sự nỗ lực và cố gắng rất đáng trân quý của các em và cũng chính là điểm đặc biệt trong Cuộc thi lần thứ 17 này", Tiến sỹ khoa học Phan Xuân Dũng nhấn mạnh. 

Theo đó, cuộc thi đã và đang phát huy tốt những kết quả đạt được và trở thành sân chơi bổ ích cho các em thanh thiếu niên nhi đồng trong cả nước, giúp các em trau dồi kiến thức, kỹ năng sáng tạo để trở thành các nhà sáng chế trong tương lai. 

Tại cuộc thi, Giải Đặc biệt được trao cho đề tài Mô hình Chiến dịch Điện Biên Phủ của nhóm tác giả là học sinh: Tải Thị Khanh, Sùng Seo Hồng, Hoàng Thị Luyến, Thèn Thị Doanh lớp 5 - Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Nậm Mòn 1, Bắc Hà, Lào Cai, phần thưởng là Huy chương Vàng, Bằng khen của Ban tổ chức và 20.000.000 đồng. 

Em Tải Thị Khanh, đại diện nhóm tác giả chia sẻ: "Với mong muốn diễn tả mô hình Chiến dịch Điện Biên Phủ phù hợp thực tế, mô tả một phần chiến dịch "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" và đi vào lịch sử thế giới như một mốc son chói lọi, đánh dấu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân, chúng em đã sử dụng nguyên vật liệu là các vật liệu tốn ít tiền và rất gần gũi với thiên nhiên, con người để làm ra mô hình này". 

Ban tổ chức cho biết cuộc thi đã nhận được 681 đề tài gửi về từ 53 tỉnh/thành phố, được chia thành 5 lĩnh vực, cụ thể: đồ dùng dành cho học tập: 126 đề tài, phần mềm tin học: 120 đề tài; sản phẩm thân thiện với môi trường: 126 đề tài; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em: 183 đề tài; học tập: 126 đề tài. Hội đồng Giám khảo đã xem xét, đánh giá các mô hình sáng tạo và chọn trao giải thưởng cho 106 mô hình. Trong đó: 1 giải Đặc biệt, 5 giải Nhất, 10 giải Nhì, 30 giải Ba, 60 giải Khuyến khích.