Thiết bị phá mìn sáng tạo hình trái bóng

(Dân trí) - Hằng năm, rất nhiều người Afghanistan phải bỏ mạng do hậu quả của bom mìn sau chiến tranh. Để đối phó với tình hình này, Afghanistan đã chế tạo thành công một thiết bị phá bom mìn rất thông minh làm từ tre, sắt và nhựa.

Thiết bị phá mìn sáng tạo hình trái bóng

Thiết bị phá bom mìn sáng tạo này được phát minh bởi nhà sáng chế Massoud Hassani, ý tưởng về thiết bị phá mìn có tên gọi là Mine Kafom này được ông ấp ủ ngay từ khi còn nhỏ. Nó có dạng một khối cầu với những thanh tre tỏa ra cùng một miếng nhựa đặt ở đầu. Quả cầu này di chuyển dựa vào sức gió, khi gặp bom mìn, nó sẽ kích hoạt chúng nổ ngay lập tức.

Hiện tại sản phẩm chỉ mới là mô hình thử nghiệm, chưa được kiểm tra và chưa đảm bảo hoạt động đúng với tất cả trường hợp. Tuy vậy, nhiều người đánh giá cao ý tưởng này. Với chi phí chỉ 30 USD, thiết bị này được kỳ vọng sẽ sớm được thương mại và được quân đội sử dụng trong tương lai gần.

Đoàn Dương (Theo Tech Insider)