Tàu vũ trụ chở vật tư của Nga bốc cháy

(Dân trí) - Hôm thứ 5, một tàu vũ trụ của Nga chở theo gần 2,3 tấn thực phẩm, nhiên liệu và vật tư – nhưng không có phi hành gia – lên trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã không thể lên tới quỹ đạo và phần lớn bị bốc cháy trong khí quyển khi rơi xuống.

Tàu vũ trụ Progress 65 ở Kazakhstan hôm thứ 3. Con tàu không chở theo phi hành gia khi bị thất bại trong việc đạt tới quỹ đạo dự kiến, và phần lớn bị bốc cháy trong khí quyển khi rơi xuống hôm thứ 5 (Ảnh: RSC Energia)
Tàu vũ trụ Progress 65 ở Kazakhstan hôm thứ 3. Con tàu không chở theo phi hành gia khi bị thất bại trong việc đạt tới quỹ đạo dự kiến, và phần lớn bị bốc cháy trong khí quyển khi rơi xuống hôm thứ 5 (Ảnh: RSC Energia)

Hôm thứ 5, một tàu vũ trụ của Nga chở theo gần 2,3 tấn thực phẩm, nhiên liệu và vật tư – nhưng không có phi hành gia – lên trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) đã không thể lên tới quỹ đạo và phần lớn bị bốc cháy trong khí quyển khi rơi xuống.

Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga báo cáo rằng, tên lửa Soyuz mang theo tàu chở hàng Progress 65 đã được phóng thành công từ Kazakhstan. Chuyến bay đã tiến hành bình thường trong 6’22” đầu tiên. Nhưng ngay sau khi bệ phía trên tách ra khỏi động cơ đẩy trung tâm, chuyến bay đã bị dừng lại, khiến cho bộ phận điều khiển trên mặt đất bối rối về những gì đã xảy ra.

Roscosmos xác nhận rằng, sau đó Progress 65 cùng với hàng hóa mà nó chở theo đã bị phá hủy khi bị thất bại ở 193km phía trên Tuva, một nước cộng Hòa thuộc Nga nằm ở phía nam Siberia.

Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga chuẩn bị cho tàu chở hàng không người lái Progress 65
Cơ quan vũ trụ Roscosmos của Nga chuẩn bị cho tàu chở hàng không người lái Progress 65

Theo Roscosmos và NASA cho biết 6 phi hành gia tại trạm vũ trụ - bao gồm 3 người Nga, 2 người Mỹ và 1 người Pháp – hiện vẫn an toàn và có đủ nguồn vật tư.

Các hàng hóa bao gồm: 635kg nhiên liệu đẩy, 51kg khí ô-xy, 420kg nước và 1247kg phụ tùng, vật tư và phần cứng thí nghiệm khoa học. NASA cho biết Progress đã không mang theo bất kỳ nguồn cung cấp quan trọng nào cho phía Hoa Kỳ trên trạm vũ trụ.

Tên lửa Soyuz của Nga phóng tàu chở hàng không người lái Progress 65 về phía Trạm vũ trụ quốc tế từ Bailkonur Cosmodrome, Kazakhstan ngày 1/12.
Tên lửa Soyuz của Nga phóng tàu chở hàng không người lái Progress 65 về phía Trạm vũ trụ quốc tế từ Bailkonur Cosmodrome, Kazakhstan ngày 1/12.

Một tàu chở hàng của Nhật cũng được dự kiến sẽ khởi động và phóng lên trạm vũ trụ ngày 9/12.

Những người quản lý trên trạm vũ trụ sẽ phải có một sắp xếp khéo léo các kế hoạch và điểu chỉnh các chuyến bay chở hàng tới đó.

Progress là một thành viên trong đội tàu chở hàng không người lái cung cấp hàng vật tư lưu kho cho trạm vũ trụ. Hạm đội này còn có thiết bị chuyển giao H-2 Transfer Vehicle của Nhật, cũng như phi thuyền Dragon của SpaceX và tàu cung cấp Cygnus do Orbital ATK xây dựng.

Đây là lần thứ 4 mất một tàu chở hàng lên trạm vũ trụ trong vòng 25 tháng qua. Tháng 10/2014, tên lửa Antares do Orbital ATK xây dựng đã phát nổ chỉ 6 giây sau khi cất cánh ở Virginia. 6 tháng sau, tàu chở hàng Progress của Nga cũng bị mất kiểm soát. Sau đó, tên lửa Falcon 9 do Space X xây dựng cũng đã tan tành khi đang bay.

Trước đó, chương trình thuộc trạm vũ trụ cũng đã bị mất 1 tàu chở hàng duy nhất – cũng có được gọi là Progress – vào tháng 8/2011 – trong gần 16 năm. Mùa thu năm nay, Tổng thống Vladimir V. Putin của Nga đã kêu gọi tăng tốc xây dựng một bãi phóng mới để thay thế cho bãi Cosmodrome hiện nay mà Nga đang thuê của Kazakhstan.

Chương trình vũ trụ hiện đang suy yếu về tài chính của Nga sẽ tạm thời giảm số lượng thành viên phi hành đoàn còn 2 đến 3 người tại trạm vũ trụ vào năm tới.

Trong những tháng gần đây, nguồn cung cấp cho trạm vũ trụ dường như đang quay trở lại như cũ.

Tên lửa Antares với động cơ khác đã thành công lên tới trạm vũ trụ trong tháng 10. Trước thất bại hôm thứ 5, tàu Progress đã giao thành công một số chuyến hàng lên trạm vũ trụ.

Tên lửa đẩy Falcon 9 của SpaceX cũng đã nối lại các chuyến bay,nhưng sau đó lại phải ở lại mặt đất một lần nữa sau khi một trong các tên lửa của Falcon 9 đã phát nổ trên bệ phóng trong khi đang nạp nhiên liệu để kiểm tra động cơ.

SpaceX đang đặt mục tiêu sẽ tiếp tục phóng vệ tinh thương mại trong tháng này, và chuyến bay chở hàng tiếp theo được dự kiến vào tháng 1/2017.

Các quan chức của NASA hiện nay dường như đã biết trước khi yêu cầu Orbital ATK khởi động nhiệm vụ chở hàng tiếp theo bằng tên lửa Atlas 5 do United Launch Alliance xây dựng, chứ không phải bằng tên lửa Antares.

Mặc dù Antares đã được thiết kế lại và hoạt động rất tốt, nhưng Atlas 5 có một hồ sơ theo dõi lâu dài và rất thành công, và nó có thể nâng tải trọng nặng hơn, cho phép NASA đóng gói nhiều vật tư hơn. Nhiệm vụ này sẽ được cất cánh vào mùa xuân.

Anh Thư (Tổng hợp)