Rô-bốt tình dục sẽ đến sớm hơn chúng ta nghĩ

(Dân trí) - Trong khi nỗi lo ngại về việc rô-bốt sẽ nổi dậy và thống trị thế giới nếu trí thông minh nhân tạo tiến triển quá nhanh, một số người trong chúng ta có thể thấy bản thân mình chỉ đơn giản sẽ cần kết hôn với một con rô-bốt.

Rô-bốt tình dục sẽ đến sớm hơn chúng ta nghĩ - 1

Không giống với các công nghệ khác, chẳng hạn như điện thoại và máy tính, rô-bốt sẽ có khả năng tương tác với con người theo một cách thực tế hơn rất nhiều.

Các chuyên gia tham dự một hội nghị ở London đã nói về tương lai của rô-bốt làm bạn với con người và đồ chơi tương tác tình dục.

Trong tuần này, một nhóm nhỏ các nhà xã hội học và các nhà khoa học máy tính đã triệu tập hội nghị thường niên lần thứ hai về Tình yêu và Tình dục với rô-bốt tại Đại học London. Với ông Adrian Cheok – một giáo sư về điện toán và cũng là người đồng tổ chức sự kiện này, đây là hội nghị lạ lùng nhất mà ông từng tham dự.

Cheok phát biểu “hầu hết các hội nghị học thuật đều không thu hút sự chú ý”. Tuy nhiên, hội nghị nhỏ này có khoảng 40 học giả - giảng viên, giáo sư và các sinh viên đã tốt nghiệp. Và chúng tôi cũng có khoảng 60 nhà báo.

Sự quan tâm rộng rãi của truyền thông về hội nghị này phản ánh mối quan tâm lớn tương tự trong dân chúng về chủ đề của hội nghị.

Hội nghị đề cập đến tương lai gần nhất của các rô-bốt làm bạn và các loại đồ chơi có trí thông minh nhân tạo, hay đồ chơi tương tác giới tính.

Hội nghị cũng có một số công nghệ mới nổi trong lĩnh vực này, ví dụ như Teletongue, một thiết bị của Nhật Bản do một số đại biểu tham dự mang đến.

Thiết bị này có thể đo độ rung của lưỡi khi liếm sau đó chuyển qua Internet cho đối tác. Người ở đầu bên kia có một cây kẹo mút, và cây kẹo sẽ rung giống hệt như đối tác liếm và hôn. Nó cũng khá phổ biến.

Hội nghị được chủ trì bởi Cheok và Kate Devlin đến từ Đại học London, David Levy – chuyên gia về trí thông minh nhân tạo và cũng là nhà sáng lập công ty đồ chơi Intelligent Toys. Levy còn là tác giả của cuốn sách xuất bản năm 2007 về tình yêu và tình dục với rô-bốt có tựa đề tiếng Anh là “Love and Sex with Robots”, ông đã gây ngạc nhiên về bài phát biểu của mình.

Cheok cho biết “Levy đã trình bày dự đoán rằng, tới năm 2050, việc kết hôn với người máy sẽ được hợp pháp”

Trong suốt hội nghị kéo dài hai ngày này, các diễn giả đã khám phá những khía cạnh khác nhau của vấn đề này, trong đó có vấn đề: con người có thể thực sự yêu một con rô-bốt? Rô-bốt có thể yêu con người?

Cheok cho rằng, khía cạnh cảm xúc của rô-bốt bầu bạn với con người mới thật sự thú vị.

“Phần tình cảm sẽ là một thứ thực sự đáng kinh ngạc. Liệu con người có thể yêu rô-bốt được không? Chúng ta sẽ cần phải đối thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên tốt hơn” và cho dù điều này có xảy ra sớm đến thế nào thì Cheok nghĩ nó cũng sẽ không kéo dài.

Trước đó, Tiến sĩ, nhà sáng chế Ian Pearson cũng cho rằng rô-bốt tình dục sẽ phổ biến vào năm 2050. Ông tin rằng, trong tương lai, đồ chơi tình dục sẽ được kết nối trực tiếp với bộ não, thậm chí là giấc mơ của con người.

Ông đã viết trong một báo cáo “cũng giống như đồ chơi và các ứng dụng, chúng ta sẽ kết nối trực tiếp với hệ thần kinh, kết nối giấc mơ và thậm chí là chia sẻ cơ thể, bạn sẽ có thể kết nối với người khác”

Anh Thư (Tổng hợp)