Phát hiện: Khỉ ở Indonesia sử dụng đá làm "đồ chơi tình dục"

Nam Đoàn

(Dân trí) - Một nghiên cứu mới cho thấy, những con khỉ ở Indonesia sử dụng những tảng đá trong tự nhiên làm công cụ hỗ trợ để thỏa mãn nhu cầu tình dục của mình.

Phát hiện: Khỉ ở Indonesia sử dụng đá làm đồ chơi tình dục - 1
Khỉ ngồi trong khu bảo tồn loài khỉ Ubud ở Bali, Indonesia (Ảnh: Nora Carol Photography).

Các nhà khoa học đã nghiên cứu loài khỉ đuôi dài (tên khoa học: Macaca fascicularis) và phát hiện ra rằng, những con khỉ có hành động lặp đi lặp lại gõ và chà xát bộ phận sinh dục của chúng vào đá để "tự sướng".

Phát hiện này cung cấp thêm bằng chứng cho giả thuyết đồ chơi tình dục, được đề xuất bởi các chuyên gia trong một nghiên cứu trước đó, trình bày hoạt động này của loài khỉ như một hình thức thủ dâm có dụng cụ hỗ trợ.

Bên cạnh đó, họ còn phát hiện ra rằng con khỉ đực và con cái ở các nhóm tuổi khác nhau đều sử dụng đá để chơi với chính mình, nhưng có một số khác biệt giữa các nhóm.

Cụ thể, khỉ cái kén chọn loại đá, trong khi những con đực trẻ tham gia vào hoạt động "tự sướng" này nhiều nhất. 

Một số quần thể khỉ thường thao túng đá như một phần hành vi của chúng trong cuộc sống, nó dường như là một hình thức chơi đùa. Chúng mang đá xung quanh, chà xát chúng trên bề mặt và đập chúng lại với nhau. 

Tác giả chính của nghiên cứu, Camilla Cenni, tại Đại học Lethbridge, Canada cho biết: "Thao tác chế tác đá này có thể là văn hóa, bởi vì nó chỉ được nhìn thấy trong một số quần thể nhất định. Thủ dâm tự có công cụ hỗ trợ được mô tả trong nghiên cứu mới có thể bắt nguồn từ việc sử dụng đá rộng rãi hơn này".

Theo Canni, nó chỉ được ghi nhận trong một quần thể khỉ ở Bali, Indonesia.  Khi chúng ta nói về việc sử dụng công cụ ở động vật, chúng ta thường nghĩ về các trường hợp phụ thuộc vào khả năng sinh tồn.

Ví dụ, loài tinh tinh (Pan troglodytes) sử dụng đá, bẻ các loại hạt để chúng có thể ăn chúng. 

Ngày càng có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng việc sử dụng các đồ vật làm công cụ không phải là vấn đề sống còn. 

Nghiên cứu mới được xây dựng dựa trên một nghiên cứu trước đó, do Cenni dẫn đầu vào năm 2020. Nghiên cứu đầu tiên đề xuất giả thuyết đồ chơi tình dục ở khỉ đực, trong khi nghiên cứu mới đây xem xét cả con đực, con cái và động cơ hành động của chúng. 

Cùng với đó, những con khỉ non dành nhiều thời gian đáng kể hơn để tham gia vào hoạt động "tự sướng" so với khỉ trưởng thành. 

Trên thực tế, khỉ trưởng thành ít thích thủ dâm bằng đá nhất, có thể vì nó đã tiếp cận được với những con cái. Tuy nhiên, có rất nhiều sự khác biệt giữa các cá thể khỉ ở cả hai giới. 

Những con khỉ trong diện quan sát của nghiên cứu là khỉ đô thị sống trong và xung quanh Khu bảo tồn Rừng Khỉ Thiêng ở thị trấn Ubud. Chúng được chuyển vùng tự do và được mọi người cho ăn. 

Các nhà nghiên cứu cho rằng, việc cho ăn có thể làm giảm áp lực kiếm ăn đối với khỉ, khiến chúng tham gia nhiều hơn vào các hành vi "tự sướng" với các hòn đá và các con khỉ cái.

Theo www.livescience.com