Người thứ hai ở Mỹ nhập viện do virus corona mới, các bác sỹ biết được những gì?

(Dân trí) - Hơn 60 người ở 22 bang của Mỹ được theo dõi và điều tra do nghi ngờ nhiễm virus này.

Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC) xác nhận bệnh nhân thứ hai ở nước này đã có kết quả xét nghiệm dương tính với vi rút corona mới phát tán từ Vũ Hán, Trung Quốc.

Người thứ hai ở Mỹ nhập viện do virus corona mới, các bác sỹ biết được những gì? - 1

Nhân viên nhà ga tàu hỏa đang kiểm tra thân nhiệt của hành khách đi từ Vũ Hán đến ga Hàng Châu, Trung Quốc.

Bệnh nhân này là nữ, 60 tuổi, sống ở Chicago, mới đây đã đến Vũ Hán và trở về Mỹ vào ngày 13 tháng 1. Bác sĩ của Sở y tế cộng đồng Chicago cho biết vài ngày sau khi về, bà bắt đầu có triệu chứng bất thường và đi khám. Hiện nay bà đang nằm ở phòng cách ly tại bệnh viện, tình trạng ổn định và vẫn sinh hoạt bình thường. Từ khi trở về Mỹ, bệnh nhân này rất ít khi ra khỏi nhà, chưa hề sử dụng phương tiện giao thông công cộng và chưa gặp gỡ hay tụ tập chỗ đông người. Hàng xóm của bà cũng được giám sát xem có triệu chứng bệnh nào không.

Bệnh nhân đầu tiên ở Mỹ dương tính với vi rút này là một người đàn ông trên 30 tuổi, cũng trở về nhà ở Washington từ Vũ Hán vào ngày 15 tháng 1. Ông cũng đã nhập viện và đang trong tình trạng sức khỏe tốt. Trên đường từ Vũ Hán về, cả hai bệnh nhân đều chưa có triệu chứng gì của bệnh.

Theo bác sĩ Nancy Messonier – Giám đốc Trung tâm quốc gia về Dịch tễ và Bệnh hô hấp, thuộc CDC - thì nguy cơ ngay trước mắt đối với dân chúng ở Mỹ vẫn ở mức thấp nhưng tình hình đang tiến triển xấu đi rất nhanh. Hiện nay CDC đang theo dõi 63 người (đã bao gồm 2 bệnh nhân nói trên) ở 22 bang. 11 trong số 63 người này đến nay có kết quả xét nghiệm âm tính với vi rút corona.

Theo tờ Thời báo New York, chính quyền Trung Quốc đã chặn hầu hết các đường ra, vào Vũ Hán cũng như ra, vào 12 thành phố lân cận. Lệnh cấm đi lại này ảnh hưởng đến khoảng 35 triệu người.

Tuần san y khoa “The Lancet” đưa tin, đến ngày 24 tháng 1, đã có 835 trường hợp ở Trung Quốc được xác nhận nhiễm vi rút này và ít nhất 25 người đã chết. Vẫn còn nhiều điều chúng ta chưa biết về mức độ nguy hại của vi rút corona mới này so với các chủng vi rút corona khác, trong đó một số vi rút chỉ gây ra cảm lạnh thông thường, một số khác gây ra các triệu chứng nguy hiểm hơn như là hội chứng SARS trước đây đã gây tử vong với tỉ lệ 1/10 người mắc phải.

Tờ Bưu điện Washington cho biết phần lớn các bệnh nhân đã chết do nhiễm vi rút corona mới này là người già trên 60 tuổi và đã có tiền sử bệnh tật. Nhưng mới đây, một thanh niên ở Vũ Hán đã chết, làm tăng mối lo ngại rằng vi rút này có thể nguy hiểm hơn những gì người ta vẫn nghĩ.

Tương tự như SARS, hầu hết các trường hợp nhiễm vi rút corona mới này đều là những người khỏe mạnh. Một nhóm các nhà nghiên cứu đã phân tích tình hình của 41 bệnh nhân đầu tiên đến điều trị tại một bệnh viện ở Vũ Hán. Kết quả nghiên cứu cho thấy đa số các bệnh nhân này đã đến chợ hải sản Huanan. Các nhà điều tra cho rằng rất có thể chợ này là đầu mối lây truyền vi rút corona mới sang người. Hầu hết những bệnh nhân này là nam và đang ở độ tuổi trung niên.

Tất cả những bệnh nhân đến khám và khai báo ở bệnh viện này đều bị viêm phổi, hầu hết có biểu hiện sốt, ho và một số người còn mệt lả. Một nửa số họ còn có triệu chứng thở gấp.

Mặc dù những biểu hiện này rất giống với biểu hiện SARS (như là sốt, ho khan và thở gấp), nhưng vẫn có một số biểu hiện khác rất quan trọng, như là không có triệu chứng ở đường hô hấp trên (chảy nước mũi, hắt hơi, viêm họng) và các triệu chứng đường tiêu hóa (tiêu chảy) mà SARS có và đã ảnh hưởng đến 20-25% bệnh nhân SARS.

Tuy nhiên, các tác giả của nghiên cứu cũng lưu ý rằng họ chưa tìm hiểu hết toàn bộ các trường hợp của đợt bùng phát này, và các trường hợp mà họ đã nghiên cứu thì không thuộc đối tượng người có sức khỏe yếu, vì thế vẫn rất khó đánh giá được mức độ nguy hiểm của vi rút này và khả năng gây chết người của nó đến đâu. 

Bác sĩ Messonier cho biết “tình hình đang biến đổi rất nhanh ở cả Mỹ cũng như các nước bị liên đới vi rút này, cần nhớ rằng vi rút này mới chỉ được xác định trong vòng 1 tháng trở lại đây và chúng ta vẫn còn biết quá ít về nó”.

Phạm Hường 

Theo Live Science