Nga đưa phi hành gia Mỹ lên trạm vũ trụ quốc tế

Minh Khôi

(Dân trí) - Một phi hành gia của NASA vừa được đưa lên Trạm vũ trụ Quốc tế thông qua tàu vũ trụ Soyuz của Nga.

Nga đưa phi hành gia Mỹ lên trạm vũ trụ quốc tế - 1

Tàu vũ trụ Soyuz MS-22 của Nga cất cánh tới Trạm Vũ trụ Quốc tế từ Sân bay vũ trụ Baikonur vào ngày 21/9/2022. (Ảnh: NASA).

Vào lúc 20:54 tối ngày 21/9 (theo giờ Việt Nam), tàu vũ trụ Soyuz MS-22 của Nga, được hỗ trợ bởi tên lửa đẩy Soyuz 2.1a, đã cất cánh thành công từ bệ phóng Điểm 31 tại Sân bay vũ trụ Baikonur ở Kazakhstan.

Trên tàu Soyuz có sự xuất hiện của Francisco "Frank" Rubio, một trung tá quân đội Mỹ kiêm phi hành gia tới từ NASA. Được biết, Rubio đã cùng 2 cộng sự người Nga là Sergey Prokopyev và Dmitry Petelin tới từ Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos khởi động sứ mệnh hợp tác, với đích đến là Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Đây là sứ mệnh nhằm thông qua thỏa thuận "hoán đổi phi hành đoàn" đầu tiên kể từ trước khi kết thúc chương trình tàu con thoi giữa 2 cơ quan vũ trụ hàng đầu thế giới từ hơn 15 năm trước.

Trong thỏa thuận này, NASA và Roscosmos luôn đảm bảo rằng có ít nhất 1 phi hành gia người Mỹ và 1 phi hành gia người Nga có mặt trên trạm. Họ cho rằng đây là điều cần thiết để giữ cho tổ công tác hoạt động hiệu quả, khách quan.

Nga đưa phi hành gia Mỹ lên trạm vũ trụ quốc tế - 2

Sứ mệnh có sự tham gia của phi hành gia người Mỹ và 2 cộng sự tới từ Nga, đã thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa NASA và Roscosmos (Ảnh: NASA).

Sau 9 phút bay trên quỹ đạo, phi hành đoàn 3 người trên tàu Soyuz đã đến điểm hẹn an toàn theo đúng dự kiến. Tại đây, họ tham gia cùng phi hành đoàn Expedition 67 được dẫn dắt bởi chỉ huy trưởng Oleg Artemyev và bắt đầu chuyến nghiên cứu kéo dài 6 tháng trên Trạm ISS.

Sứ mệnh hoán đổi phi hành đoàn giữa NASA và Roscosmos vốn dĩ được xem như một hình thức ngoại giao và quan hệ đối tác, đã thể hiện nỗ lực không ngừng của các bên để duy trì niềm đam mê khoa học vũ trụ và khám phá không gian giữa 2 cường quốc Nga - Mỹ.

Nga đưa phi hành gia Mỹ lên trạm vũ trụ quốc tế - 3

Các thành viên phi hành đoàn Soyuz MS-22 gồm Sergey Prokopyev, Frank Rubio và Dmitry Petelin trước khi lên tàu vũ trụ để thực hiện chuyến bay (Ảnh: NASA).

Đổi lại việc Rubio được góp mặt trên tàu Soyuz, thì Anna Kikina, nữ du hành gia duy nhất của Roscosmos tính đến thời điểm hiện nay, cũng sẽ có chuyến công tác cùng các nhà du hành của NASA trên tàu Space X Dragon thời gian tới.

Theo Space, tính từ năm 2006 đến năm 2020, NASA đã mua tổng cộng 71 ghế trên tàu vũ trụ Soyuz của Nga với chi phí trung bình 56,3 triệu USD/ghế (tương đương 3,9 tỷ USD).

Trong đó, Soyuz MS-22 là tàu Soyuz thứ 68 của Nga được phóng lên Trạm Vũ trụ Quốc tế ISS kể từ năm 2000, và chiếc thứ 151 nếu tính từ năm 1967.

Theo www.space.com