Nấm nhầy 100 triệu năm tuổi độc nhất vô nhị được bảo quản hoàn hảo trong hổ phách

(Dân trí) - Các nhà nghiên cứu vừa phát hiện ra một loại nấm nhầy 100 triệu năm tuổi và chân thằn lằn được bảo quản hoàn hảo trong hổ phách từ một cây ở Myanmar. Đây là một phát hiện được mô tả: "độc nhất vô nhị".

Nấm nhầy 100 triệu năm tuổi độc nhất vô nhị được bảo quản hoàn hảo trong hổ phách - 1
Nấm nhầy và chân thằn lằn cổ đại được bảo quản cực tốt trong hổ phách.

Còn được gọi là myxomycetes, những nấm mốc nhỏ bé này là những sinh vật đơn bào sống chủ yếu trong đất hoặc gỗ mục nát, ăn vi khuẩn. Thỉnh thoảng, chúng có thể kết hợp với nhau để tạo thành những thân cây phức tạp, đẹp và tinh tế, phục vụ cho việc tạo và lan truyền bào tử.

Việc tìm thấy các phiên bản hóa thạch của các loại nấm mốc này là cực kỳ hiếm, chỉ có hai báo cáo đã được xác nhận được tìm thấy trước đó, cả hai đều nằm trong khoảng từ 35 triệu đến 40 triệu năm tuổi.

Jouko Rikkinen, một trong những tác giả của nghiên cứu cho biết: "Các cơ thể nấm mỏng manh rất có thể bị một con thằn lằn cắn từ vỏ cây. Có thể là con thằn lằn tách rời các cơ thể đậu quả từ myxomycetes ở giai đoạn đầu. Hóa thạch cung cấp những hiểu biết độc đáo về tuổi thọ sự thích nghi sinh thái của myxomycetes”.

Theo mô tả của các nhà nghiên cứu, nhóm một số cơ thể đậu quả của nấm nhầy (myxomycetes), dài khoảng 2,5 mm, màu hổ phách, khoảng 100 triệu năm tuổi, từ Myanmar. Trong đó cơ thể đậu quả dài hỗ trợ sự phân bố của bào tử,.

Trước đó vào năm 2018, hài cốt hóa thạch của một con bọ cánh cứng 99 triệu năm tuổi cũng được phát hiện ở Myanmar.

Khôi Nguyên

Theo Fox News