Một trạm không gian khác của Trung Quốc có chuẩn bị lao xuống Trái Đất?

(Dân trí) - Ba tháng sau khi Thiên Cung - 1 thực hiện vụ nổ tái nhập vào bầu khí quyển Trái đất, một phi thuyền không gian khác, Thiên Cung - 2, có vẻ như chuẩn bị làm như vậy. Nhưng không giống như Thiên Cung - 1, Thiên Cung - 2 có thể hạ xuống với nhiều sự kiểm soát hơn.

Một trạm không gian khác của Trung Quốc có chuẩn bị lao xuống Trái Đất? - 1

Phi thuyền này được quan sát sụt giảm khoảng 60 dặm (95 km) về phía bề mặt của hành tinh. Hiện giờ, nó đã trở lại với chiều cao quỹ đạo bình thường của nó, làm dấy lên suy đoán rằng Trung Quốc có thể đang chuẩn bị ngừng hoạt động tàu trong tương lai gần.

Trung Quốc sẽ hy vọng tránh lặp lại sự cố đáng xấu hổ về sự kiện hồi tháng Tư, khi trạm không gian Thiên Cung - 1 ngoài tầm kiểm soát và quay trở về Trái Đất cùng với một tiếng nổ.

Các cuộc diễn tập trở nên rõ ràng nhờ thông tin quỹ đạo được công bố bởi Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ. Trung tâm hoạt động không gian (Joint Space Operations Center), tọa lạc tại Vandenberg, căn cứ không quân ở California, tuyên bố trạm hạ xuống từ độ cao giữa 236 và 240 dặm (380-386 km) đến giữa 181-185 dặm (292-297 km) vào ngày 13. Và nó giữ ở độ cao đó trong 10 ngày, trước khi trở về chiều cao ban đầu.

Các chuyên gia tin rằng điều này cho thấy Trung Quốc đang chuẩn bị ngừng hoạt động một cách có kiểm soát hơn so với Thiên Cung - 1.

Các thử nghiệm lực đẩy được kiểm soát của Trung Quốc, việc hạ thấp và nâng cao vệ tinh trên điều khiển, gợi ý mong muốn để đưa trạm này xuống tại một thời điểm và địa điểm lựa chọn của họ.

Mặc dù không rõ chính xác khi nào họ dự định làm như vậy, một khu vực được gọi là 'nghĩa trang vệ tinh' có vẻ như là địa điểm phù hợp. Đây là một khu vực ở phía Nam Thái Bình Dương thường được sử dụng bởi các cơ quan không gian của Nga và Mỹ để đổ các mảnh vụn không gian.

Phát biểu với SpaceNews, Jonathan McDowell, một nhà vật lý thiên văn tại Trung tâm Vật lý thiên văn Harvard-Smithsonian, nói: 'Có vẻ như việc hạ thấp quỹ đạo của Thiên Cung - 2 là bước đầu tiên trong việc xử lý an toàn nó'.

Thiên Cung - 2 là trạm không gian thử nghiệm thứ hai của Trung Quốc. Nó được phóng lên một tên lửa Long March 2F vào ngày 15 tháng 9 năm 2016, dài 34 ft (10,4 m), đường kính 14 ft (4,2 m) và có khối lượng 19.000 lb (8,600 kg).

Văn phòng Cơ quan Vũ trụ có người lái của Trung Quốc vẫn chưa đưa ra tuyên bố chính thức về tình hình mới nhất.

Theo the sun đưa tin, Trung Quốc không được phép tham gia vào các thử nghiệm của Trạm vũ trụ quốc tế. Điều này đã thúc đẩy họ bắt đầu xây dựng căn cứ với quỹ đạo hoạt động của riêng mình, có tên là Thiên Hà, vào năm 2020.

Có trọng lượng đến 100 tấn, trạm này dự kiến vận hành vào năm 2022 khi mà 2 mô-đun thử nghiệm được thêm vào cơ sở cho quỹ đạo của nó.

Đào Hiền (Theo Daily Mail/The Sun)